49 ngư dân Quảng Nam gặp nạn giữa biển Đông

Tàu cá gặp nạn mang số hiệu QNa 91468 TS do ông Hoàng Triệu Vỹ (ngụ tỉnh Quảng Nam) làm chủ.

Sáng 11-5, thông tin từ Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ tàu cá QNa 91468 TS do ông Hoàng Triệu Vỹ (ngụ tỉnh Quảng Nam) làm chủ cùng 49 ngư dân gặp nạn khi đang hoạt động đánh bắt trên biển.

Vị trí tàu cá QNa 91468 TS cùng 49 ngư dân gặp nạn

Cụ thể, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp vào lúc 9 giờ 20 sáng 11-5, trên tần số 7903 kHz.

Theo đó, tàu cá QNa 91468 TS bị hỏng máy và thả trôi vào khoảng 16 giờ chiều 9-5. Tại thời điểm gặp nạn, tàu cá có 49 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại khu vực giữa biển Đông có tọa độ 14°10' vĩ độ Bắc - 114°38' kinh độ Đông.

Hiện tàu đang bị thả trôi theo hướng 260 độ, với tốc độ trôi là 1,3 hải lý/giờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng đã nhanh chóng báo cho các đơn vị tìm kiếm cứu nạn liên quan, đồng thời yêu cầu các tàu cá hoạt động tại khu vực lân cận để hỗ trợ cho tàu cá QNa 91468 TS.

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/49-ngu-dan-quang-nam-gap-nan-giua-bien-dong-20180511152024507.htm