48 vợt thủ tranh tài Giải Tennis Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH 2018

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng và khát khao chiến thắng, các tay vợt của ngành LĐ-TB&XH đã cống hiến cho người xem những pha bóng đẹp, những set đấu giằng co, kịch tính

Ngày 19/8, tại Hà Nội đã diễn ra giải Tenis Công đoàn LĐ-TB&XH 2018. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống ngành LĐ-TB&XH 26/8 (1945/2018).

Các VĐV tham gia giải tennis Công đoàn Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội 2018

Giải đấu năm nay có sự tham gia của 48 vận động viên của 17 đơn vị, trong đó sự góp mặt của thủ trưởng các đơn vị như: Đồng chí Nguyễn Bá Hoan- Chánh Văn phòng Bộ, đồng chí Hà Tất Thắng- Cục trưởng Cục An toàn Lao động, đồng chí Nguyễn Trung Chính Quyền-Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội…

Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Đào Ngọc Thịnh- Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội cho biết: “ Công đoàn Bộ coi giải đấu sẽ là món ăn tinh thần giúp cán bộ, công chức, viên chức trong ngành rèn luyện sức khỏe. Đây cũng là dịp để Công đoàn Bộ tiếp tục đẩy mạnh phong trào tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong ngành LĐ-TB&XH, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong công việc”.

Đào Ngọc Thịnh- Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội phát biểu khai mạc giải đấu

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ thi đấu, giải đã tìm được những gương mặt xuất sắc nhất: chức vô địch thuộc về cặp đôi Hà Tất Thắng – Nguyễn Xuân Vận (Cục An toàn Lao động, trong hạng mục dành cho các tay vợt trên 41 tuổi); giải nhì thuộc về cặp Nguyễn Anh Tuấn – Nguyễn Huy Hưng (Văn Phòng Bộ); đồng giải ba thuộc về cặp Nguyễn Văn Dư – Lưu Tiến Dũng (VP Đảng đoàn thể, TT Thông Tin), Phùng Ngọc Lâm – Đinh Hồng (TT Kiểm Định 1). Với hạng mục dành cho lứa tuổi dưới 41, chức vô địch đã thuộc về cặp đôi Mai Đức Thiện – Phạm Ngọc Dũng (Cục Pháp chế, Cục Phòng chống tệ nạn Xã Hội); giải nhì thuộc về Khuất Tuấn Sơn – Vũ Khắc Sơn; đồng giải ba thuộc về các cặp Đặng Anh Trung – Trần Văn Đông ( Trung tâm Kiểm định 1), Nguyễn Khánh Long – Bùi Doãn Trung (Cục An toàn Lao động).

Một số hình của các vợt thủ tham gia giải tenis Công đoànBộ Lao động – Thương Binh và Xã hội:

Hạng mục dành cho các tay vợt trên 41 tuổi, chức vô địch đã thuộc về cặp đôi Hà Tất Thắng – Nguyễn Xuân Vận ( Cục An toàn Lao động)

Hạng mục dành cho các tay vợt dưới 41 tuổi, chức vô địch đã thuộc về cặp đôi Mai Đức Thiện – Phạm Ngọc Dũng (Cục Pháp chế, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội)

Đồng chí Nguyễn Bá Hoan-Chánh Văn phòng Bộ trao cúp cho các đội

Công đoàn Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội 2018

TUẤN ANH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/giai-tennis-cong-doan-bo-lao-dong--thuong-binh-va-xa-hoi-2018-d78822.html