48 thủy thủ du thuyền Italy mắc COVID-19, đỉnh dịch ở Nga rơi vào giữa tháng 5

Thêm 14 thành viên trên du thuyền Italy nhiễm virus corona, trong khi đó các chuyên gia dự báo, đỉnh dịch ở Nga sẽ vào giữa tháng 5.

Ca nhiễm trên du thuyền Italy tăng lên 48

Thêm 14 thủy thủ trên du thuyền Costa Atlantica (Italy) cập cảng Nagasaki, Nhật Bản nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số ca nhiễm trên tàu lên 48.

Trong số 623 thủy thủ trên tàu Costa Atlantica, 34 người đã bị phát hiện nhiễm bệnh hôm 22/3, trong đó có một người được gửi đến cơ sở chăm sóc đặc biệt trong thành phố do lo ngại các triệu chứng của người này có thể trở nên tồi tệ hơn.

Số ca mắc COVID-19 trên du thuyền Costa Atlantica tăng lên 48. (Ảnh: Kyodonews)

Số ca mắc COVID-19 trên du thuyền Costa Atlantica tăng lên 48. (Ảnh: Kyodonews)

Những người còn lại đã được yêu cầu ở lại trong cabin. Tuy nhiên, 14 người mới phát hiện nhiễm nCoV hôm 23/4 nằm trong số 130 thủy thủ trên tàu được điều động thực hiện các hoạt động duy trì vận hành tàu.

Các chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản hôm 22/4 nhận định, một loạt trường hợp nhiễm virus đã xảy ra trên du thuyền Costa Atlantica.

Du thuyền Costa Atlantica cập cảng Nagasaki vào ngày 29/1 và dự kiến sẽ ở lại đây cho đến cuối tháng 4. Không có hành khách nào trên tàu du lịch, trên tàu có 623 thủy thủ đoàn.

Tàu Costa Atlantica ban đầu được sửa chữa tại Trung Quốc, nhưng công ty đóng tàu Mitsubishi đã nhận được hợp đồng sửa chữa do sự bùng phát của dịch COVID-19.

Đỉnh dịch COVID-19 tại Nga sẽ rơi vào giữa tháng 5

Theo Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov, các chuyên gia tin rằng đỉnh điểm COVID-19 ở Nga sẽ xảy ra vào giữa tháng 5.

"Sau đó, chúng tôi hy vọng sẽ giảm dần số người nhiễm bệnh hoặc ca thiệt mạng. Thật không may, mỗi ngày chúng tôi ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh gia tăng đáng kể, nhưng con số không đủ cao để đe dọa hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nga”, người phát ngôn của Điện Kremlin cho hay.

Các chuyên gia dự báo đỉnh dịch COVID-19 tại Nga sẽ rơi vào giữa tháng 5. (Ảnh: TASS)

Theo người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov, đại dịch COVID-19 là "mối đe dọa lớn đối với tất cả các quốc gia".

"Không chỉ đối với Tổng thống Vladimir Putin và Nga - tất cả các quốc gia đã phải đối mặt với thách thức này. Đây là một tình huống chưa từng có. Dịch COVID-19 không chỉ đe dọa sức khỏe và tính mạng của con người mà còn có thể gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, sẽ trở thành một thách thức đối với các quốc gia”, Dmitry Peskov cho hay.

Đến nay, tổng cộng 57.999 trường hợp nhiễm virus corona đã được ghi nhận tại Nga, trong đó có 513 trường hợp thiệt mạng và 4.420 người đã hồi phục.

Theo thống kê mới nhất, hơn 2.500.000 người đã bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới, trong đó hơn 177.000 ca thiệt mạng đã được báo cáo và hơn 696.000 cá nhân đã khỏi bệnh.

Kông Anh (Nguồn: TASS, Kyodonews)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/48-thuy-thu-du-thuyen-italy-mac-covid-19-dinh-dich-o-nga-roi-vao-giua-thang-5-ar541970.html