48 thí sinh bị đình chỉ sau 2 ngày thi THPT quốc gia

Chiều 26/6, báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT cho biết 48 thí sinh bị đình chỉ sau 2 ngày thi. Ngày mai, sĩ tử sẽ làm bài tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục Công dân).

Trong ngày thi đầu tiên 25/6, 34 thí sinh vi phạm quy chế thi, một em bị khiển trách, 3 cảnh cáo và đình chỉ 30 trường hợp. Bên cạnh đó, hai cán bộ coi thi cũng bị đình chỉ.

Ngày thi thứ hai, 26/6, 18 thí sinh bị đình chỉ, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Thí sinh xem lại đề sau ngày thi THPT quốc gia thứ hai, 26/6. Ảnh: Việt Hùng.

Thí sinh xem lại đề sau ngày thi THPT quốc gia thứ hai, 26/6. Ảnh: Việt Hùng.

Cũng theo thống kê của Bộ GD&ĐT, ngày thi thứ hai, tổng số đăng ký dự thi là 342.413 thí sinh. Tỷ lệ dự thi môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ đều đạt trên 99,5%.

Trước đó, theo thông tin từ Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Thọ, trong giờ làm bài môn Ngữ văn, tại điểm thi THPT Thanh Sơn, thí sinh tự do Trần Đình Xuân, SBD 15008797, đã vi phạm quy chế, mang điện thoại vào phòng thi.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thí sinh sinh năm 1998 này đã gửi đề thi Ngữ văn cho Đinh Công Lâm (sinh năm 1997) qua Facebook để nhờ giải hộ.

Do không giải được, Lâm tiếp tục gửi hình ảnh của đề thi cho người tên Trang, sinh viên ĐH Sư phạm 2 ở Vĩnh Phúc.

Sau khi giải xong câu 2 và câu 3 của phần đọc hiểu môn Ngữ văn, Trang gửi cho Lâm để truyền vào phòng thi. Tuy nhiên, lúc này, thời gian làm bài đã hết.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/48-thi-sinh-bi-dinh-chi-sau-2-ngay-thi-thpt-quoc-gia-post960660.html