48 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã bầu Ban Chấp hành khóa XVII. Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm là 1 trong 48 người trúng cử.

Chiều 14/10, các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ mới gồm 49 người. Đại hội thống nhất bầu 48 ủy viên trong tổng số 54 người được giới thiệu, khuyết 1 ủy viên sẽ kiện toàn, bổ sung sau.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín và theo kết quả kiểm phiếu, ông Chẩu Văn Lâm- Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVI là 1 trong 48 người trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII. Ảnh: Ngọc Thành

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII. Ảnh: Ngọc Thành

Cũng trong chiều nay, Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự trong số 48 người vừa trúng cử để Ban Chấp hành bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuối giờ chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo chương trình, kết quả hội nghị lần thứ nhất sẽ được báo cáo trước Đại hội tại phiên làm việc sáng mai (15/10), trước khi Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác nhân sự, phát biểu chỉ đạo Đại hội tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, phê duyệt phương án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVI chuẩn bị trình Đại hội, đồng thời bày tỏ tin tưởng các đại biểu dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, trung tâm đoàn kết tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới phải đủ năng lực lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Đại hội làm tốt nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định của Trung ương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần vào sự thành công của Đại hội XIII.

Ông Trần Quốc Vượng cũng đánh giá phương thức lãnh đạo ở Tuyên Quang có nhiều đổi mới, quyết liệt, sáng tạo, gắn liền với kiểm tra, giám sát, giao việc khó, việc mới để thử thách, đào tạo đội ngũ cán bộ; đồng thời yêu cầu Đảng bộ tỉnh tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín và xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài./.

Ngọc Thành- Đình Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/48-nguoi-trung-cu-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-tuyen-quang-khoa-moi-786099.vov