48 huy chương đã được trao tại Giải vô địch vật dân tộc toàn quốc

Sáng 12/9, tại nhà thi đấu thể thao huyện Nam Đàn đã diễn ra các trận chung kết và bế mạc Giải vô địch vật dân tộc toàn quốc lần thứ 22 năm 2018.

Pha tranh huy chương Vàng của VĐV Nguyễn Bá Lực (khố đỏ) đoàn Nghệ An. Ảnh: Huy Thư

Pha tranh huy chương Vàng của VĐV Nguyễn Bá Lực (khố đỏ) đoàn Nghệ An. Ảnh: Huy Thư

Giải Vô địch vật dân tộc toàn quốc lần thứ 22 do Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Tổng cục TDTT tổ chức tại huyện Nam Đàn. Giải diễn ra từ mồng 8 đến 12/9.

Ban tổ chức trao huy chương Vàng cho VĐV Nguyễn Bá Lực ở hạng 70 kg. Ảnh: Huy Thư

Tham gia tranh tài có gần 100 VĐV đến từ 8 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành có phong trào vật dân tộc mạnh trong cả nước gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hiệp hội Vật dân tộc Kinh Bắc, Đồng Nai, Công an nhân dân và Nghệ An. Các VĐV thi đấu ở 12 hạng cân từ dưới 48kg đến 85 kg trở lên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao trao huy chương cho các VĐV. Trong ảnh: VĐV Hoàng Đình Đoàn - đoàn Nghệ An giành Huy chương Bạc ở hạng cân 80 kg. Ảnh: Huy Thư

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi với những trận đấu đầy kịch tính, hấp dẫn, giải đấu đã khép lại bằng màn tranh huy chương Vàng ở tất cả các hạng cân vào sáng 12/9.

Đoàn Nghệ An giành giải Ba toàn đoàn. Ảnh: Huy Thư

Tại lễ bế mạc và trao giải, BTC đã trao 48 bộ huy chương (12 HCV, 12 HCB, 24 HCĐ) cho các đô vật đạt thành thích cao của các đoàn. Đoàn Vĩnh Phúc giành 9 huy chương (6 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ) đạt giải Nhất toàn đoàn. Đoàn Bắc Giang giành 7 huy chương (3 HCV, 1 HCB, 3HCĐ) đạt giải Nhì toàn đoàn.

Niềm vui của Đoàn Nghệ An tại Giải vô địch vật dân tộc toàn quốc lần thứ 22. Ảnh: Huy Thư

Đoàn Nghệ An có 11 vận động viên tham gia tranh tài, đã giành 8 huy chương (1 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ) đạt giải Ba toàn đoàn. Đô vật Nguyễn Bá Lực đã xuất sắc giành huy chương Vàng ở hạng cân 70 kg.

Cùng xem những pha vật hấp dẫn tại Giải vô địch vật dân tộc toàn quốc lần thứ 22.

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/48-huy-chuong-da-duoc-trao-tai-giai-vo-dich-vat-dan-toc-toan-quoc-214471.html