48 giờ truy tìm tài xế tông người phụ nữ rồi bỏ trốn

Tông bà cụ chấn thương sọ não, T. bỏ trốn về hướng Quảng Ninh. Sau 48 giờ rà soát camera, cảnh sát đã tìm ra người liên quan vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đang củng cố hồ sơ, xử lý N.C.T. (17 tuổi, ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan chức năng, chiều 4/2, T. đi xe máy hiệu Honda Wave không biển kiểm soát trên đường tỉnh 293 (thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động) thì va chạm giao thông với bà N.T.T. (56 tuổi).

Sau tai nạn, thanh niên 17 tuổi điều khiển xe bỏ chạy về hướng Long Sơn - Hạ My đi tỉnh Quảng Ninh, còn T. nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não.

 Nhóm thanh niên liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Nhóm thanh niên liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, thời điểm tai nạn xảy ra, lượng phương tiện đi lễ hội Tây Yên Tử rất đông, khiến việc truy xét gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã rà soát, khai thác tỉ mỉ dữ liệu từ các camera giám sát của người dân và hệ thống camera ở cửa ngõ ra vào huyện.

Sau 48 giờ điều tra, cảnh sát tìm ra manh mối khi phát hiện vào thời gian xảy ra vụ tai nạn, một nhóm thanh niên đi 3 xe máy (2 xe không gắn BKS) liên quan vụ việc. Nhóm này sau đó bỏ chạy về huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Phối hợp với Công an huyện Đầm Hà, Công an Bắc Giang đã làm rõ tài xế tông người phụ nữ 56 tuổi là T. Cảnh sát đã lập biên bản đối với tài xế và tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/48-gio-truy-tim-tai-xe-tong-nguoi-phu-nu-roi-bo-tron-post1295095.html