48 giờ qua, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 24 công dân nhập cảnh trái phép

Trong hai ngày 12 và 13-9, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang đã phát hiện, ngăn chặn 24 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Nhóm 9 công dân nhập cảnh trái phép vào lúc 5 giờ, ngày 12-9 bị Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện tại khu vực Mốc 465. Ảnh: Hồ Trung Lương

Nhóm 9 công dân nhập cảnh trái phép vào lúc 5 giờ, ngày 12-9 bị Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện tại khu vực Mốc 465. Ảnh: Hồ Trung Lương

Cụ thể, vào lúc 5 giờ, ngày 12-9, tại khu vực Mốc 465 (thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc), chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 4 của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 9 công dân (4 nam và 5 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Các công dân trên có địa chỉ thường trú ở các tỉnh: Đồng Tháp, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang và Phú Thọ.

Đến 12 giờ cùng ngày, tại khu vực Mốc 453, đơn vị phát hiện thêm 1 công dân là nam giới có địa chỉ tại tỉnh Hà Giang.

Tại khu vực Mốc 456 (thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc), lúc 15 giờ, ngày 13-9, đơn vị phát hiện 14 công dân (10 nữ 4 nam), có địa chỉ ở các tỉnh: Bạc Liêu, Long An, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Giang, Lào Cai và Lai Châu.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý và y tế, đơn vị đã bàn giao toàn bộ số công dân trên cho Trung tâm y tế huyện Mèo Vạc để đưa vào cách ly theo quy định.

Xuân Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/48-gio-qua-don-bien-phong-xin-cai-phat-hien-24-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-post433075.html