460 đội thanh niên tình nguyện đến từng nhà giúp dân chạy lũ

Với tinh thần: 'Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên', Tỉnh đoàn Nghệ An đã khởi động 460 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ đến từng nhà, hỗ trợ người dân chạy lũ.

 Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn bám nắm địa bàn, kịp thời triển khai các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ tại các vùng tâm lũ, sơ tán bà con ra khỏi địa bàn ngập lụt.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn bám nắm địa bàn, kịp thời triển khai các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ tại các vùng tâm lũ, sơ tán bà con ra khỏi địa bàn ngập lụt.

Khởi động 460 đội thanh niên xung kích tại chỗ với hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp các lực lượng hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng di tán người, di dời tài sản đến các điểm an toàn. Đặc biệt, quốc lộ 46 đoạn qua Rú Nguộc bị sạt lở nghiêm trọng, huyện Thanh Chương bị cô lập dẫn đến việc tiếp cận vô cùng khó khăn.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn

Đồng thời, giúp người dân di chuyển đồ đạc

Tại các điểm, thanh niên tình nguyện đã đến từng nhà, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, thực hiện rào ngăn cảnh báo, di dời hộ dân bị ngập đến nơi an toàn,…

Đội thanh niên tình nguyện Hưng Nguyên hỗ trợ dân di chuyển lúa tránh ngập nước

Giúp người dân vớt vát dưa chuột tại xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên)

Đoàn viên thanh niên huyện Tân Kỳ hỗ trợ di dời dân và thực hiện rào chắn cảnh báo

Anh Lê Văn Lương, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết: “Tuổi trẻ Nghệ An luôn sẵn sàng, xung kích đến những nơi khó khăn, gian khổ. Trong những ngày mưa lũ, chúng tôi đã nhanh chóng khởi động hàng trăm đội thanh niên tình nguyện tại chỗ giúp dân. Ngay sau khi lũ rút, với phương châm “Nước rút đến đâu, dọn sạch đến đó”, chúng tôi sẽ huy động toàn lực hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ”.

Tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” trong những ngày này không chỉ còn là khẩu hiệu mà thực sự đã trở thành hành động của tuổi trẻ Nghệ An. Hình ảnh màu áo xanh thanh niên giúp dân trong những ngày mưa lũ đã trở thành hình ảnh đẹp, khó phai.

Quang Long - Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/460-doi-thanh-nien-tinh-nguyen-den-tung-nha-giup-dan-chay-lu-1742896.tpo