46 người chết do tai nạn giao thông, phạt gần 10 tỷ đồng tiền vi phạm trong 3 ngày nghỉ lễ

Tuy số người thiệt mạng cho tai nạn giao thông giảm xuống so với năm ngoái, nhưng tổng số vụ va chạm lại tăng lên.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong ba ngày nghỉ lễ từ 1 - 3/9, có 83 vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn cả nước, khiến 46 người chết và 53 người bị thương.

So với số liệu năm ngoái, tổng số người thiệt mạng giảm 12 người và giảm 3 người bị thương. Tuy nhiên, số vụ tai nạn tăng thêm 9 vụ.

Cũng trong 3 ngày này, các lực lượng chức năng xử lý hơn 16.000 người vi phạm, phạt tiền hơn 10 tỷ đồng.

Nguyên nhân xảy ra va chạm chủ yếu do người điều khiển phương tiện có nồng độ cao, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm,...

Tại địa bàn Hà Nội, vào ngày đầu nghỉ lễ, nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố đều bị ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn ngươìvề quê hoặc đi tham quan, các phương tiện giao thông đều di chuyển rất chậm, khó có thể đi với tốc độ như bình thường.

Đến chiều ngày hôm nay (3/9), tại Hà Nội không xảy ra tình trạng quá tải ở các bến xe như mọi năm, đa số người dân đều rút kinh nghiệm từ những năm trước, tránh đi vào giờ cao điểm.

Còn ở TP. HCM. tuy số lượng phương tiện tăng cao ngày nghỉ lễ nhưng không có hiện tượng tắc nghẽn.

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông Quốc gia: "Tình hình trật tự giao thông trong 3 nghỉ lễ 2/9 được đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm số người chết, bị thương so với năm 2017, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng".

Kim Oanh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/46-nguoi-chet-do-tai-nan-giao-thong-phat-gan-10-ty-dong-tien-vi-pham-trong-3-ngay-nghi-le-d11477.html