46.600 cuộc gọi hỏi về gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Sau năm ngày, tổng đài 111 tiếp nhận hơn 46.600 cuộc gọi của người dân liên quan đến gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.

Cục Trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo về hoạt động tiếp nhận giải đáp thông tin liên quan đến gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ qua tổng đài 111.

Theo đó, từ ngày 1 đến 5-5, tổng đài đã tiếp nhận hơn 46.600 cuộc gọi liên quan đến gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng. Nội dung, chủ yếu hỏi về đối tượng và mức hưởng trợ cấp của Chính phủ.

Cạnh đó, người dân cũng phản ánh doanh nghiệp không lập danh sách cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động để gửi các cơ quan chức năng.

Dự kiến ngày 10-5 sẽ bắt đầu chi tiền hỗ trợ cho lao động tự do. Ảnh: Thế Giới Tiếp Thị

Dự kiến ngày 10-5 sẽ bắt đầu chi tiền hỗ trợ cho lao động tự do. Ảnh: Thế Giới Tiếp Thị

Các cuộc gọi của người dân đều được nhân viên tổng đài tư vấn trực tiếp hoặc chuyển đến các bộ phận chức năng khác để giải đáp.

Liên quan đến gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, tại cuộc họp Chính phủ ngày 5-5, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết đến nay 63 tỉnh, thành đã triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội đến người dân, trong đó 40 địa phương đã chi trả tổng số hơn 20.000 tỉ đồng. Bốn nhóm đối tượng đã cơ bản nhận được hỗ trợ gồm người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo.

“Đến nay số tiền hỗ trợ đã giải ngân 12.400 tỉ đồng và cơ bản đến ngày 15-5 thì chi trả hỗ trợ xong bốn đối tượng trên. Từ ngày 10-5 sẽ tập trung cao độ để giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do mất việc…” - ông Dung thông tin.

VIẾT LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/46600-cuoc-goi-hoi-ve-goi-ho-tro-62000-ti-dong-910514.html