450 quân y tới Vũ Hán giữa đêm giao thừa để đối phó virus corona

Khoảng 450 sĩ quan quân y Trung Quốc được điều động đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, để hỗ trợ tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi corona.

Theo People's Daily, lực lượng tăng viện từ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) di chuyển bằng máy bay quân sự đến thành phố Vũ Hán vào đêm 24/1. Đội hình bao gồm các chiến sĩ có kinh nghiệm trong đối phó đại dịch Sars và Ebola.

Các sĩ quan được tập trung từ Thượng Hải, Trùng Khánh và Tây An. Họ được bố trí về những bệnh viện có đông bệnh nhân đã được xác nhận nhiễm virus corona, Tân Hoa xã cho biết.

 Sĩ quan quân y Trung Quốc làm lễ ra quân, chuẩn bị đến Vũ Hán vào đêm 24/1. Ảnh: People's Daily.

Sĩ quan quân y Trung Quốc làm lễ ra quân, chuẩn bị đến Vũ Hán vào đêm 24/1. Ảnh: People's Daily.

Truyền thông Trung Quốc ngày 25/1 cũng tiết lộ một đội 135 chuyên gia y khoa từ tỉnh Quảng Đông đã được triển khai đến thành phố Vũ Hán. Trong nhóm này có 24 bác sĩ và y tá đến từ bệnh viện Nam Phương, từng làm việc ở tuyến đầu trong cuộc chiến với đại dịch Sars năm 2003.

Theo CGTN, trong ngày 25/1 tổng cộng hơn 1.200 nhân sự chuyên ngành y khoa từ các tỉnh trên khắp Trung Quốc được điều động đến Vũ Hán để tăng viện cho y bác sĩ nơi đây.

Các lực lượng hỗ trợ được chia thành 6 nhóm. Trong số này, đã có 3 nhóm có mặt tại "trận địa", trực tiếp tham gia vào việc xét nghiệm và điều trị các bệnh nhân ở Vũ Hán.

Nhân viên quân y từ Đại học Quân y ở Trùng Khánh lên đường tới Vũ Hán. Ảnh: China Daily.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến có sức chứa 1.000 giường bệnh ở Vũ Hán, dành riêng cho điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona.

Dự kiến cơ sở sẽ hoàn thành vào ngày 3/2. Dự án dựa theo mô hình bệnh viện dã chiến đặc trị bệnh nhân nhiễm virus Sars ở Bắc Kinh vào năm 2003.

Tính đến ngày 25/1, số bệnh nhân được xác nhận tử vong vì nhiễm virus viêm phổi corona lên đến 41 người. Có hơn 1.200 trường hợp có kết quả dương tính với virus.

Dịch bệnh bùng phát từ Vũ Hán vào tháng 12/2019 hiện đã lan đến gần như mọi tỉnh tại Trung Quốc. Ít nhất 12 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc xác nhận có bệnh nhân nhiễm virus corona.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/450-quan-y-toi-vu-han-giua-dem-giao-thua-de-doi-pho-virus-corona-post1039703.html