450 gian hàng tham gia Hội chợ hàng Việt và Nông sản 2017

Ngày 14/12, Hội chợ hàng Việt và Hội chợ Nông sản an toàn thực phẩm Đà Nẵng 2017 đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng BTC hội chợ cắt băng khai mạc Hội chợ hàng Việt và Hội chợ nông sản an toàn thực phẩm Đà Nẵng 2017

Tham gia hội chợ hàng Việt và Hội chợ nông sản an toàn thực phẩm Đà Nẵng có 450 gian hàng của 200 doanh nghiệp. Trong đó gồm 130 doanh nghiệp hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và 70 doanh nghiệp hoạt động tại các tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt tại Hội chợ lần này có hơn 30 gian hàng của các tỉnh, thành phố như: Thái Nguyên, Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Định, Lâm Đồng, Kon Tum, Cần Thơ, Tây Ninh, Tiền Giang, An Giang…

Lãnh đạo Tp. Đà Nẵng cùng Ban tổ chức tham quan tham quan hội chợ

Tại hội chợ hàng Việt Nam, các gian hàng được bố trí theo các khu vực như: Gian hàng trưng bày và trao đổi sản phẩm sinh vật cảnh, Khu gian hàng chợ truyền thống với sự tham gia của các tiểu thương trong các chợ Đà Nẵng như chợ Đống Đa, chợ Cồn… khu hội chợ hàng nông sản an toàn thực phẩm 2017, khu thương mại tổng hợp…

Ngoài các gian hàng và khu vực buôn bán hàng hóa, tại hội chợ hàng Việt 2017 còn có gian hàng triển lãm trưng bày hàng thật & hàng giả của Chi cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng nhằm tư vấn cho người tiêu dùng nhận biết và chọn lựa các sản phẩm thật, tránh mua nhầm các hàng giả đang được bày bán trên thị trường Đà Nẵng.

Gian hàng Len giày dép với mẫu mã đa dạng trưng bày tại hội chợ

Phát biểu tại Hội chợ hàng Việt & Nông sản an toàn thực phẩm Đà Nẵng 2017, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng cho biết: Hội chợ hàng Việt được tổ chức thường kì trong những năm vừa qua tại Đà Nẵng nhằm vận động và quảng bá giới thiệu sản phẩm của những doanh nghiệp Việt Nam đến với người tiêu dùng. Đây cũng là cuộc vận động cho chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mà Đảng và nhà nước đã triển khai trong nhiều năm qua, kêu gọi người Việt Nam dùng hàng Việt Nam nhằm tạo động lực cho các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, xây dựng được thương hiệu và uy tín của mình đối với người tiêu dùng. Đồng thời qua hội chợ hàng Việt cũng là cầu nối giữa các doanh nghiệp đến với người tiêu dùng sản phẩm.

Đông đảo người dân đến mua sắm và tham quan hội chợ

Đặc biệt trong những năm qua, Thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp tác cung cấp hàng nông sản an toàn với các tỉnh thành như Cần Thơ, Tiền Giang, Lâm Đồng nhằm cụ thể hóa tiêu chí an toàn thực phẩm đồng thời thực hiện chương trình thành phố 4 an trong đó có vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. UBND Thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo giao Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lồng ghép Hội chợ nông sản an toàn thực phẩm vào Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2017.

Hội chợ sẽ diễn ra trong vòng 6 ngày từ 14/12 đến ngày 19/12/2017 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng số 09 đường Cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Hồng Sơn

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/450-gian-hang-tham-gia-hoi-cho-hang-viet-va-nong-san-2017/