450.000 bộ đồ chống Covid-19 từ Việt Nam chuyển đến Mỹ có gì đặc biệt?

450.000 bộ đồ bảo hộ DuPont từ Việt Nam đã được chuyển đến bang Texas. Lô hàng mà Việt Nam chuyển qua Mỹ như thế nào và có chức năng gì đặt biệt?

Chuyến hàng thứ nhất trong số hai lô hàng đầu tiên với hơn 450.000 bộ quần áo bảo hộ DuPont được sản xuất tại Việt Nam đã rời Hà Nội vào ngày 7-4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-4 cho biết số hàng trên đã được chuyển đến bang Texas. Trên Twitter cá nhân vào đêm 8-4 (giờ Mỹ), ông Donald Trump đã viết: "Sáng nay, 450.000 bộ đồ bảo hộ đã hạ cánh tại Dallas, Texas. Đạt được điều này là nhờ vào quan hệ đối tác giữa hai công ty Mỹ tuyệt vời - DuPont và FedEx - cùng những người bạn ở Việt Nam. Xin cảm ơn!"

Dưới đây là đồ họa do Báo Người Lao Động thực hiện mô phỏng lại quần áo bảo hộ “đặc biệt” chống dịch Covid-19:

A.Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/infographic-450000-bo-do-chong-covid-19-tu-viet-nam-chuyen-den-my-co-gi-dac-biet-20200409190328495.htm