45 ngày truy xét gã 'hướng dẫn viên' trộm xế hộp

Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (1992, quê H. Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, hiện trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'. Đây là đối tượng chuyên trộm cắp hàng loạt ô-tô và xe máy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian qua.

Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (1992, quê H. Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, hiện trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là đối tượng chuyên trộm cắp hàng loạt ô-tô và xe máy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian qua.

Đối tượng Lê Trọng Hải cùng tang vật vụ trộm cắp xe ô-tô.

Đối tượng Lê Trọng Hải cùng tang vật vụ trộm cắp xe ô-tô.

Trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản như ô-tô, xe máy tại một số địa phương như Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn. Đối tượng thực hiện hành vi hết sức tinh vi, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp, gây phức tạp tình hình ANTT tại địa phương.

Cụ thể, rạng sáng 12-6, nhà vợ chồng anh N.T.Đ. (trú xã Quế Xuân 1, H. Quế Sơn, Quảng Nam) phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy cắp 1 ĐTDĐ và 1 ô-tô BKS 92A-03... để trước nhà rồi tẩu thoát chạy ra hướng Đà Nẵng. Trước khi đi, đối tượng để lại chiếc xe máy hiệu Air Blade BKS 92D1-26.818. Sau này CQĐT xác minh thì chiếc xe máy trên đối tượng đã trộm ở nơi khác...

Để kịp thời đấu tranh trấn áp tội phạm, ổn định tình hình ANTT tại địa phương, lãnh đạo Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc CA tỉnh xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh. Được sự phân công, chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án, các thành viên trong chuyên án đã triển khai kế hoạch đấu tranh, phối hợp với CATX Điện Bàn, Quế Sơn, CATP Đà Nẵng... rà soát hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy cùng các biện pháp nghiệp vụ khác. Sau hơn 45 ngày huy động tối đa lực lượng của Phòng CSHS tham gia cùng với sự hỗ trợ của một số đơn vị chức năng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã đủ cơ sở để xác định đối tượng gây án.

Sau thời gian xác minh theo dõi, xét thấy đủ điều kiện phá án, ngày 12-8, Ban chuyên án quyết định phá án. Theo đó, tổ công tác chuyên án tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Trọng Hải. Kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Hải đã khai nhận chính là “tác giả” của vụ trộm xe ô-tô tại xã Quế Xuân 1 và thực hiện 2 vụ trộm cắp tiền, ĐTDĐ, đồng hồ, xe máy khác trên địa bàn TX Điện Bàn. Cụ thể, rạng sáng 28-3, Hải đột nhập nhà chị Ngụy Thị Thanh Th. (trú P. Điện Dương, TX Điện Bàn) trộm cắp 1 xe máy hiệu Honda AirBlade. Tiếp đó, sáng 6-6, Hải đột nhập nhà ông Vương B. (trú P. Điện Nam Bắc, TX Điện Bàn) trộm cắp 10 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay, 1 ô-tô hiệu Mazda 3. Với chiếc xe máy hiệu Air Blade BKS 92D1 26.818 trộm của Ngụy Thị Thanh Th., đối tượng sử dụng làm phương tiện để đột nhập nhà vợ chồng anh chị N.T.Đ. để trộm cắp 1 ĐTDĐ và 1 xe ô-tô...

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Được biết, Hải có nghề nghiệp là hướng dẫn viên du lịch, từng làm hướng dẫn viên cho nhiều đoàn du khách ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Đặc biệt, đối tượng từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

TR. TÂN - M. NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_211650_45-ngay-truy-xet-ga-huong-dan-vien-trom-xe-hop.aspx