45 con bạc cá độ bóng đá bị bắt trong quán cà phê ở Sài Gòn

Đột kích vào quán cà phê, công an phát hiện hàng chục “con bạc” đang sát phạt qua hình thức cá độ bóng đá; 45 người bị lập biên bản, tang vật thu giữ hàng chục triệu đồng.

Ngày 18/10, Công an TP. HCM bàn giao 45 người trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng cho Công an quận 4 điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 15/10, Đội 5, Phòng PC45 phối hợp với Công an quận 4 ập vào một quán cà phê trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 phát hiện 45 con bạc đang say mê sát phạt nhau với hình thức cá độ bóng đá ăn tiền qua mạng Internet, theo tin tức trên báo VnExpress.

Công an xác định, cầm đầu đường dây là Nguyễn Thương Hân (31 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Lưu Thành Tâm (29 tuổi, ngụ quận 4). Tang vật thu giữ gồm: 2 tivi; 1 laptop; 3 ĐTDĐ; hơn 33 triệu đồng và một số đầu thu. Kiểm tra trên người các đối tượng, công an thu giữ hơn 77 triệu đồng; 37 ĐTDĐ và tạm giữ 28 xe máy các loại.

Hai nghi can cầm đầu bị bắt. Ảnh: báo VnExpress.

Theo hồ sơ điều tra, từ đầu năm 2016 đến nay, đối tượng Nguyễn Thương Hân lấy mạng của đối tượng tên Giang 1.000 điểm tương đương 30 triệu đồng để tổ chức cho các con bạc đến uống cà phê tham gia cá cược bóng đá qua mạng.

Hằng ngày, khi các con bạc tham gia cá cược, Hân nhận cược và nhớ mặt chứ không ghi sổ và ghi phơi. Sau đó, Hân nhập hết số tiền con bạc tham gia đặt cược lên mạng để hưởng tiền chênh lệch từ 2 – 5%. “Giúp việc” nhận tiền đặc cược từ các con bạc cho Hân là đối tượng Phạm Quách Trường, SN 1984, ngụ Q.4.

Với cách thức trên, Lưu Thành Tâm lấy mạng từ đối tượng tên Tý để tổ chức cho các con bạc cá cược. Ngoài ra, mỗi tuần tên Tý con cho Tâm từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Tâm hoạt động từ tháng 12-2015 đến nay.

Vào những ngày có diễn ra các trận bóng đá, đối tượng Trần Thiên (SN 1987, ngụ Q.4) đến quán cà phê giúp Tâm trong việc nhận tiền và nhớ mặt các con bạc để chung chi. Tâm trả công cho Thiên 100 ngàn đồng/ngày, theo tin tức trên báo Công An TP. HCM.

Chủ quán cà phê này là Nguyễn Thành Sơn, tự Tý điên, SN 1979, ngụ Q.4. Sơn đồng ý cho Hân và Tâm tổ chức cá độ bóng đá tại quán của mình nhằm thu hút khách đến uống cà phê, nước giải khát để hưởng lợi. Mỗi tháng, Tâm đưa cho Sơn 500 ngàn đồng từ số tiền tổ chức cá cược bóng đá tại đây.

Tùng Bách (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/45-con-bac-ca-do-bong-da-bi-bat-trong-quan-ca-phe-o-sai-gon-d82659.html