449 chiến sĩ hoàn thành khóa huấn luyện về đơn vị làm nhiệm vụ

Ngày 13-7, Trung tâm Huấn luyện BĐBP tổ chức bế mạc huấn luyện chiến sĩ nhập ngũ năm 2020. Đại tá Trịnh Hữu Đức, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện chủ trì buổi bế mạc.

Đại tá Trịnh Hữu Đức, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện BĐBP trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện. Ảnh: Chung Đoàn

Đại tá Trịnh Hữu Đức, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện BĐBP trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện. Ảnh: Chung Đoàn

Năm 2020, Trung tâm Huấn luyện BĐBP được Bộ Tư lệnh BĐBP giao nhiệm vụ tuyển chọn, huấn luyện 449 chiến sĩ, trong đó, 445 đồng chí chiến sĩ mới từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình và 4 chiến sĩ nữ từ Bộ Tham mưu BĐBP. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như: nơi ăn, ở, vật chất còn hạn chế; thời tiết khắc nghiệt, mùa nắng gay gắt, kéo dài. Đơn vị vừa làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới vừa làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khác khi cấp trên giao.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện. Ảnh: Chung Đoàn

Khóa huấn luyện chiến sĩ mới bắt đầu từ ngày 24-2-2020. Quá trình huấn luyện luôn theo đúng nội dung, chương trình mà chỉ huy đã phê duyệt và bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị. Kết thúc huấn luyện, các chiến sĩ đều được kiểm tra đánh giá kết quả. Kết quả kiểm tra các nội dung đạt Khá; huấn luyện chuyên ngành Biên phòng, chiến sĩ nắm được những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, nghiệp vụ biên phòng, võ thuật BĐBP.

Qua huấn luyện chiến sĩ được xây dựng vững chắc nền tảng tư tưởng chính trị, hiểu biết về hiến pháp, pháp luật của Nước CHXHCN Việt Nam; biết lấy lời khai ban đầu, tổ chức nghiên cứu dấu vết, bảo vệ hiện trường, hiểu được âm mưu phương thức và thủ đoạn hoạt động của địch và các loại tội phạm trên biên giới, vùng biển; biết được tổ chức biên chế của Đồn Biên phòng, biết thực hành gác, quan sát, tuần tra, kiểm soát, truy lùng, phục kích, tập kích truy bắt tội phạm bảo vệ đồn, bảo vệ đơn vị, bảo vệ biên giới; thuần thục các bài võ thuật của BĐBP làm cơ sở để nâng cao nhận thức trong học tập và công tác ở đơn vị sau này. Kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt Khá và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Binh nhì Phạm Ngọc Châu phát biểu hứa hẹn quyết tâm trong Lễ bế mạc huấn luyện chiến sĩ năm 2020. Ảnh: Chung Đoàn

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, các đơn vị đã tích cực lao động, xây dựng đơn vị, củng cố nơi ăn, ở sinh hoạt, học tập; tổ chức kè bờ ao, xây dựng đường nội bộ từ cổng phụ đến sân vận động bằng nguồn quỹ vốn đơn vị; giúp dân hàng trăm ngày công để gặt lúa, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại 2 nghĩa trang xã Thái Hòa và xã Đồng Tĩnh. Nổi bật trong phong trào thi đua học tập tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm là 5 trung đội, 24 cán bộ được biểu dương và 5 tiểu đội, 15 chiến sĩ được khen thưởng.

Tại lễ bế mạc, chiến sĩ mới Phạm Ngọc Châu, Tiểu đội 2 quyết tâm khẳng định: "Dù đi bất cứ nơi đâu, thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì đều phát huy truyền thống của Trung tâm Huấn luyện BĐBP và Lực lượng BĐBP để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Thay mặt chỉ huy đơn vị, Đại tá Trịnh Hữu Đức, Chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện BĐBP đã nhắc nhở, động viên và giao nhiệm vụ đối với chiến sĩ mới sau khi về đơn vị nhận công tác, tiếp tục giữ vững lập trường kiên định vững vàng, an tâm tư tưởng, xác định rõ tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn; tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, Quân sự, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.

Chung Đoàn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/449-chien-si-hoan-thanh-khoa-huan-luyen-ve-don-vi-lam-nhiem-vu-post430801.html