44 người tử nạn vì chìm phà ở hồ nước ngọt lớn nhất Châu Phi

Ít nhất 44 người chết khi sau khi một phà chở khách bị lật ở hồ Victoria, một quan chức Tanzania cho biết tối 20.9.

Vị trí phà bị chìm ở hồ Victoria. Ảnh: AP.

Số người chết trong vụ chìm phà ở hồ Victoria dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên khi hoạt động cứu hộ sẽ tiếp diễn trong hôm nay (21.9).

AP dẫn thông tin từ ông John Mongella - quan chức phụ trách vùng Mwanza, 37 người đã được cứu thoát sau vụ chìm phà vào chiều 20.9.

Khi được hỏi về số người trên phà vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, ông cho biết: "Tôi không thể ước tính" và khẳng định: "Ngay lúc này trọng tâm của chúng tôi là cứu hộ".

Theo AP, những chuyến phà kiểu này thường chở hàng trăm người và quá tải.

Phà gặp nạn khi đang di chuyển giữa Ukara và Bugolora và bị lật ở gần khu vực của Mwanza, cơ quan phụ trách dịch vụ tàu thuyền của Tanazania cho hay.

Tai nạn thường xảy ra ở hồ nước ngọt lớn nằm giữa Tanzania, Kenya và Uganda.

Một số vụ tai nạn nhiều người chết nhất xảy ra ở Tanzania, với hành khách thường là những người cao tuổi, nghèo túng.

Năm 1996, hơn 800 người thiệt mạng khi phà chở khách và chở hàng MV Bukoba chìm trên hồ Victoria.

Gần 200 người chết năm 2011 khi MV Spice Islander I bị chìm ở Ấn Độ Dương, gần Zanzibar của Tanzania.

Hạ Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/44-nguoi-tu-nan-vi-chim-pha-o-ho-nuoc-ngot-lon-nhat-chau-phi-632082.ldo