44 người là F1 bệnh nhân tái dương tính Covid-19 đều âm tính

Ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình cho biết, đã có kết quả xét nghiệm lần 1 của 44 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân tái dương tính Covid-19.

Trước đó, CDC Quảng Bình đã truy vết 46 người là F1 và 1.033 người là F2 của bệnh nhân 1291.

Trong đó có 44 kết quả âm tính. Hai người là F1 tại Lệ Thủy đã quay trở lại TP.HCM lúc 18h ngày 5/12 bằng máy bay. CDC Quảng Bình đã liên lạc được và thông báo cho cơ quan chức năng TP.HCM.

CDC lấy mẫu xét nghiệm trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân tái dương tính

CDC lấy mẫu xét nghiệm trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân tái dương tính

Như VietNamNet đã thông tin, anh Đ.Q.N. (sinh năm 2001, ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa) nhập cảnh từ Rumani về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 8/11 và được cách ly tập trung.

Tại đây, người này được xét nghiệm y tế và có kết quả dương tính với nCoV nên được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM (bệnh nhân 1291).

Trong thời gian điều trị, bệnh nhân 1291 đã được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần và có kết quả âm tính.

Ngày 3/12, anh N. ra viện và bắt xe ô tô (nhà xe An Bình, BKS 51B- 282.82) đi từ TP.HCM về thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), xuống xe tại chợ Trung Hóa vào lúc 18h ngày 4/12. Sau đó, anh N. đến trạm Y tế xã Trung Hóa để khai báo y tế với sức khỏe bình thường.

Đến ngày 7/12, CDC Quảng Bình đã lấy mẫu xét nghiệm với bệnh nhân 1291 và có kết quả dương tính.

Hiện anh N. đang được cách ly điều trị Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Bệnh nhân có sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho hay khó thở.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/44-nguoi-la-f1-benh-nhan-tai-duong-tinh-ncov-deu-am-tinh-696402.html