434 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực công chức tại Cụm thi số 1

Sáng nay 3/12, 434 thí sinh đến từ các Cục Hải quan: Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang và Lào Cai tham gia kỳ thi đánh giá công chức năm 2019 tại Cụm thi số 1 được Tổng cục Hải quan tổ chức tại Lạng Sơn.

Tại lễ khai mạc kỳ thi, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Nguyễn Hữu Vượng, Chủ tịch Hội đồng thi tại Cụm thi số 1 cho biết, việc tổ chức thi đánh giá năng lực công chức nhằm thực hiện mục tiêu của Tổng cục Hải quan đến năm 2020, đồng thời nâng cao năng lực cho CBCC Hải quan, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, chống phiền hà sách nhiễu, nâng cao tính liêm chính hải quan, góp phần đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa hoạt động hải quan, hướng tới tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Các thí sinh tham gia tại Cụm thi số 1 đang làm thủ tục trước khi thi. Ảnh: Văn Dũng

Các thí sinh tham gia tại Cụm thi số 1 đang làm thủ tục trước khi thi. Ảnh: Văn Dũng

Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Vượng cho rằng, kỳ thi này còn là dịp tạo ra phong trào học tập, hình thành ý thức tự học, tự nghiên cứu trong mỗi CBCC để rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan trong thời kỳ mới.

“Đây là cơ hội để CBCC hải quan tự đánh giá năng lực bản thân, các kiến thức kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác để tham gia kỳ thi và tự xác định năng lực chuyên môn của mình, từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện mình trong thời gian tiếp theo, đảm bảo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm của CBCC được giao đảm nhiệm”- Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Vượng nhấn mạnh.

Cũng tại lễ khai mạc, Phó Trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa Hải quan (Tổng cục Hải quan) Lương Khánh Thiết nhấn mạnh, Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 đã đặt ra mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam trở thành cơ quan Hải quan điện tử, với lực lượng Hải quan chính quy, hiện đại, dần tiếp cận với sự phát triển của Hải quan các nước tiên tiến.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề ra mục tiêu, năm 2019 sẽ đánh giá được năng lực công chức thừa hành của 8 lĩnh vực nghiệp vụ chính trong toàn Ngành; ứng dụng vào công tác đào tạo; từng bước ứng dụng vào công tác bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển. Năm 2020, Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá năng lực công chức thừa hành và công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở xuống của 8 lĩnh vực nghiệp vụ chính; ứng dụng kết quả đánh giá năng lực vào công tác tổ chức cán bộ.

Kỳ thi đánh giá năng lực công chức tại Cụm thi số 1 (Lạng Sơn) sẽ được tổ chức từ ngày 3 - 5/12/2019 với 434 công chức tham gia, trong đó Hải quan Lạng Sơn 198 công chức, Hải quan Cao Bằng 73 công chức, Hải quan Điện Biên 43 công chức, Hải quan Hà Giang 47 công chức và Hải quan Lào Cai 73 công chức. Kỳ thi sẽ được Hội đồng thi tổ chức chia thành 11 ca, mỗi ca thi kéo dài 1 giờ đồng hồ.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/434-thi-sinh-tham-gia-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cong-chuc-tai-cum-thi-so-1-116396.html