43 triệu tài khoản, hơn 9.850 tỷ được nạp vào game đánh bạc do ông Phan Văn Vĩnh bảo kê

Cáo trạng VKS công bố trong phiên xử sáng 13/11 cho thấy, đã có 43 triệu tài khoản, hơn 9.850 tỷ được nạp vào hệ thống game đánh bạc do ông Phan Văn Vĩnh bảo kê.

Theo đó, tiếp phiên xử liên quan đến vụ bảo kê game đánh bạc nghìn tỷ, vào sáng ngày 13/11 VKS đã công bố cáo trạng liên quan đến vụ án.

Bản cáo trạng nêu rõ, ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo không trung thực về Rikvip, ông Vĩnh và ông Hóa tìm cách bao che sai phạm và đề nghị Bộ TT&TT cấp phép cho game đánh bạc "chui" này.

Đại diện VKS công bố số liệu từ kết quả trung cầu giám định cho thấy, từ tháng 4/2015 đến 8/2017, hệ thống đánh bạc này có gần 43 triệu tài khoản người chơi, hơn 5.900 tài khoản đại lý. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định có hơn 500 tài khoản đặt cược trong một lần từ 5 triệu đồng trở lên.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh và các bị cáo liên quan vụ đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng (Ảnh: VnExpress)

Căn cứ biên bản đối soát, tài liệu lưu do Phan Sào Nam cung cấp và thu thập được, cơ quan chức năng xác định có hơn 9.850 tỷ được nạp vào hệ thống game đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành. Tuy nhiên, Kiểm sát viên cho rằng số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ 26/6/2017 đến ngày kết thúc là 29/8/2018.

Cụ thể, tiền đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.840 tỷ đồng, tiền đánh bạc qua thẻ Gocoin, Vcard là hơn 800 tỷ, tiền đánh bạc sử dụng thẻ ATM là 186 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cũng cho hay, trong tổng số tiền nói trên các công ty phát hành thẻ được phân chia hơn 1.200 tỷ đồng, các cá nhân vận hành game được chia hơn 8.400 tỷ. Nhóm điều hành cũng dành hơn 3.700 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc, trả chi phí quản lý và nộp thuế.

Về cá nhân, cơ quan công tố cho biết, Phan Sào Nam được 1.475 tỷ, Nguyễn Văn Dương hưởng hơn 1.650 tỷ, nhóm của Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn) hưởng hơn 1.500 tỷ trong số hơn 4.700 tỷ hưởng lời cá nhân.

Liên quan đến những nội dung trên, vào cuối phần thủ tục khi nữ chủ tọa cho biết theo quy định của TAND Tối cao, bản án sau khi HĐXX công bố sẽ được công khai lên cổng thông tin điện tử của Tòa án, ông Phan Văn Vĩnh đã đề nghị không công bố bản án lên cổng thông tin điện tử tòa án.

Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu mở phiên sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng.

Vụ đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ liên quan đến việc bảo kê của ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu cục trưởng C50).

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/43-trieu-tai-khoan-hon-9850-ty-duoc-nap-vao-game-danh-bac-do-ong-phan-van-vinh-bao-ke-d136151.html