43 tác phẩm đoạt Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'

Tối 4-1-2021, tại Thủ đô Hà Nội, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ tổng kết và trao Giải báo chí '75 năm Quốc hội Việt Nam'.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tổng kết giải báo chí.

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương…

Tổng kết Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng ban tổ chức Giải báo chí cho biết, qua hơn 4 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm của 51 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Các tác phẩm báo chí đa dạng về loại hình, nội dung đã phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội với những đóng góp to lớn trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, lập pháp, giám sát, làm tròn sứ mệnh của người đại biểu nhân dân…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải A cho các tác giả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao giải B cho các tác giả.

Từ các tác phẩm tham dự, Ban tổ chức đã chọn ra 43 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải trong buổi lễ tổng kết, gồm: 4 giải A, 9 giải B, 13 giải C và 17 giải Khuyến khích.

Các tác phẩm được trao giải A gồm: Thể loại báo in trao cho tác phẩm “Truyền thông trong xây dựng luật: Khoảng trống cần khắc phục” của tác giả Lam Anh (Báo Đại biểu nhân dân); Thể loại truyền hình được trao cho tác phẩm “Quốc hội khóa I: Khai mở một nền dân chủ mới” của nhóm tác giả Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Thể loại phát thanh được trao cho tác phẩm “Quốc hội điện tử: Đổi mới vì cử tri” của nhóm tác giả Đài Tiếng nói Việt Nam; Thể loại báo điện tử được trao cho tác phẩm “Lấy phiếu tín nhiệm và quyền năng giám sát của Quốc hội” của nhóm tác giả Báo điện tử Vietnamnet.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/987818/43-tac-pham-doat-giai-bao-chi-75-nam-quoc-hoi-viet-nam