43 chuyên gia Trung Quốc làm dự án đường sắt Cát Linh được nhập cảnh Việt Nam

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid19 đồng ý cho 43 chuyên gia Trung Quốc tham gia dự án Đường sắt Cát Linh Hà Đông nhập cảnh Việt Nam, nhưng phải cách ly tại khách sạn xa trung tâm Hà Nội.

Tại cuộc họp thường trực Chính phủ chiều 5/3, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã báo cáo thông tin trên. 43 chuyên gia này sẽ cách ly tại khách sạn, theo đề nghị của UBND TP Hà Nội.

Khách sạn cách ly nằm ngoài khu vực đông dân cư, được kiểm soát nghiêm ngặt, không để người cách ly đi ra ngoài.

 Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông do Tổng thầu EPC là Công ty Hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc và tư vấn giám sát (TVGS) thi công là Công ty TNHH Giám sát xây dựng Viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh thực hiện. Nhân sự tham gia thực hiện dự án đến từ nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải cho biết, đến thời điểm này dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa được đưa vào khai thác do vẫn đang hoàn thiện đánh giá an toàn hệ thống, hoàn thành xử lý một số hạng mục thiết bị trước khi bàn giao. Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện mới có 4 cán bộ chủ chốt của dự án được cấp visa quay lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết và đang thực hiện cách ly trước khi quay lại làm việc.

Những chuyên gia khác chỉ có hộ chiếu phổ thông nên vẫn bị tạm dừng cấp visa theo quy định về chống Covid-19. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19 cấp visa cho hơn 100 chuyên gia Trung Quốc, để tránh dự án bị đình trệ.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thì cũng phải kiểm soát chặt chẽ việc phòng dịch đối với những lao động Trung Quốc.

Chí Tâm

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/43-chuyen-gia-trung-quoc-lam-du-an-duong-sat-cat-linh-duoc-nhap-canh-viet-nam-334380.html