42 tháng tù cho 2 kẻ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Sau khi mua ma túy từ Hiền, Giang ra khu vực nghĩa trang xã Đà Sơn sử dụng thì bị công an Đô Lương phát hiện và bắt quả tang.

Sáng 25/10, TAND huyện Đô Lương mở phiên tòa xét xử vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với đối tượng Nguyễn Đăng Hiền (SN 1976) tại xóm 2, xã Đà Sơn, Đô Lương và Hoàng Xuân Giang (SN 1984) tại xóm 8, xã Trung Sơn, Đô Lương.

2 bị cáo Hiền và Giang tại phiên tòa.

Vào khoảng 10h ngày 19/6, Nguyễn Đăng Hiền đi lên khối 10, thị trấn Đô Lương mua ma túy về sử dụng và bán kiếm lời. Khoảng 8h45 phút ngày 20/6/2016, khi Nguyễn Đăng Hiền đang ở nhà thì Hoàng Xuân Giang gọi điện muốn mua 200 nghìn đồng tiền ma túy.

Sau khi Hiền đồng ý thì Giang đến nhà để mua. Sau khi mua bán xong, Giang đưa số ma túy ra khu vực nghĩa trang xã Đà Sơn, Đô Lương để sử dụng thì bị tổ tuần tra công an Đô Lương phát hiện và bắt quả tang. Sau khi nghe Hoàng Xuân Giang bị bắt thì Nguyễn Đăng Hiền lên công an huyện Đô Lương đầu thú.

Tại kết luận giám định của công an tỉnh nghệ An, số chất bột màu trắng thu của Hoàng Xuân Giang là hêroin và có trọng lượng 0,225 gam.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đăng Hiền 24 tháng tù, Hoàng Xuân Giang 18 tháng tù.

Được biết, Hoàng Xuân Giang là đối tượng có 3 tiền án về tội tàng trữ chất ma túy, trộm cắp tài sản.

Thúy Hằng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201610/42-thang-tu-cho-2-ke-mua-ban-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-2748550/