42 người xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ dương tính với HIV: Khẩn trương tìm nguyên nhân và biện pháp kiểm soát

Báo cáo của Sở Y tế Tỉnh Phú Thọ cho biết, tính tới thời điểm hiện nay, có 42 người xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ dương tính với HIV. Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Phú Thọ và các ban, ngành liên quan vào cuộc khảo sát, đánh giá, để triển khai biện pháp kiểm soát,...

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu trong buổi họp báo vào cuối giờ chiều ngày 13/8/2018, tại Phú Thọ khẳng định thông tin nhiều người nhiễm HIV tại xã Kim Thượng là có thật, kết quả xét nghiệm máu ngày 10/8 đã cho thấy tỷ lệ người dân xác định dương tính với HIV là 42 người. Điều quan trọng nhất trong thời gian này là cần tuyên truyền đến người dân về bản chất của HIV, đó là có thể điều trị suốt đời bằng thuốc ARV được cung cấp miễn phí... Vì vậy, ngành y tế Phú Thọ cần tập trung lực lượng, cử cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ để làm tốt công tác tư vấn cho những người mới phát hiện nhiễm HIV, giúp họ an tâm điều trị. Trong thời gian tới, ngành y tế cần phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng.

TS. Nguyễn Hoàng Long và đoàn công tác tại xã Kim Thượng.

Đối với thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về nguyên nhân lây nhiễm, ông San khẳng định chưa có căn cứ và đề nghị công an tìm hiểu, điều tra để có câu trả lời chính xác sớm nhất.

Trước đó, trong thời gian từ tháng 2 - 6/2018, tại Khoa Bệnh nhiệt đới, BVĐK tỉnh Phú Thọ ghi nhận 2 trường hợp tử vong do AIDS có địa chỉ tại Khu Chiềng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn. Đồng thời, trong khoảng thời gian này có 4 trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện cũng tại xã Kim Thượng. Trước dấu hiệu cảnh báo đó, Sở Y tế Phú Thọ đã chỉ đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tiến hành giám sát thực địa để thu thập, ghi nhận thêm một số thông tin ban đầu.

Ông Lê Kế Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ cho biết: Hiện chưa rõ nguyên nhân lây nhiễm HIV, cần chờ kết quả điều tra của cơ quan công an. UBND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị cơ quan công an và Bộ Y tế vào cuộc để làm rõ nguyên nhân gây bệnh cũng như sử dụng các quá trình điều trị tốt nhất cho người dân. Việc khám sàng lọc để phát hiện bệnh cũng như các phác đồ điều trị hoàn toàn miễn phí. Các biện pháp trấn an tâm lý cũng được nhân viên y tế cơ sở triển khai ngay trong ngày hôm nay.

Sở Y tế Phú Thọ sẽ lập danh sách những người có nguy cơ cao nhiễm HIV nhưng chưa được xét nghiệm để kiểm tra, điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV.

Được biết, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ hiện có khoảng 6.600 người dân sinh sống, chủ yếu là dân tộc Mường, sống bằng nghề nông.

Sự việc bắt nguồn từ một nữ bệnh nhân ở khu Chiềng 3, xã Kim Thượng được phát hiện nhiễm HIV trong khi theo chị mọi sinh hoạt chỉ quanh quẩn ở nhà. Theo nữ bệnh nhân này, chị từng bị bệnh và có đến nhà y sĩ T. để tiêm thuốc.

Khi nghe đến trường hợp của nữ bệnh nhân trên, nhiều người xã Kim Thượng đã nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm HIV trong quá trình điều trị nhà y sĩ T. Rất đông những người điều trị tại nhà của y sĩ này trước đó cũng đến Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn lấy máu làm xét nghiệm. Họ cho rằng trong khi chữa bệnh, ông T. dùng một kim tiêm và tiêm hết cho người này đến người khác.

Ngoài nữ bệnh nhân trên còn có thêm một vài trường hợp khác cũng được xác định nhiễm HIV và rất nhiều người đang chờ đợi kết quả từ cơ quan y tế. Trong số 42 trường hợp này, một người khẳng định đã mắc bệnh trước khi gặp y sĩ T. Hiện nay, Bộ Y tế đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý. Về phía y sĩ T., ông bác bỏ nhận định của nhiều người khi cho rằng ông không tuân thủ nguyên tắc vô khuẩn trong điều trị.

Theo TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), hiện tại, chưa thể khẳng định được nguyên nhân nào dẫn đến việc phát hiện tỷ lệ cao nhiễm HIV ở xã Kim Thượng. Cục phòng chống HIV/AIDS và các cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm hiểu khảo sát từng trường hợp cụ thể để có thể kết luận nguyên nhân mắc bệnh của họ.

Cho đến khi có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, ngành y tế Phú Thọ đã có các hành động tức thời nhằm ổn định tâm lý, tránh tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân nơi đây khi sợ mình và người thân có thể bị nhiễm HIV. Các cơ quan y tế đã chủ động trả lời kết quả tư vấn cho 42 người nhiễm HIV mới được phát hiện nhằm giảm nhẹ áp lực tâm lý và bảo đảm tất cả những người không may bị nhiễm HIV ở Kim Thượng được điều trị thuốc AVR (thuốc kháng HIV); đồng thời, tăng cường cán bộ giàu kinh nghiệm để trực tiếp tư vấn, điều trị HIV/AIDS; tổ chức tư vấn xét nghiệm tự nguyện, khám điều trị ngoại trú cho người bệnh và tổ chức chiến dịch truyền thông trọng điểm tại xã Kim Thượng.

Thanh Phong - Minh Khoa

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/42-nguoi-xa-kim-thuong-huyen-tan-son-phu-tho-duong-tinh-voi-hiv-khan-truong-tim-nguyen-nhan-va-bien-phap-kiem-soat-n147422.html