416 ứng viên GS, PGS được đề nghị xét ở 26 Hội đồng GS ngành, liên ngành năm 2020

Sáng nay (8/9), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư (GS) nhà nước Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp lần thứ V của Hội đồng GS nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư (GS) nhà nước Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Kim Hiền

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư (GS) nhà nước Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Kim Hiền

Năm 2020, có 82 Hội đồng GS cơ sở được thành lập (chưa kể 5 Hội đồng GS cơ sở thuộc Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh). Nhìn chung, các Hội đồng GS cơ sở được thành lập đều tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

Ông Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng GS nhà nước, cho biết: Tính đến thời hạn đăng ký, có 603 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; trong đó có 93 ứng viên GS, 510 ứng viên PGS, chưa kể các ứng viên thuộc khối Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh.

Sau đợt tập huấn, một số ứng viên nhận thấy chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định nên đã rút không nộp hồ sơ. Kết quả còn lại 470 ứng viên (77 ứng viên GS, 393 ứng viên PGS) nộp hồ sơ tại các Hội đồng GS cơ sở.

Sau khi xét đạt ở cấp Hội đồng GS cơ sở, có 416 ứng viên (64 ứng viên GS và 352 ứng viên PGS) được đề nghị xét ở 26 Hội đồng GS ngành, liên ngành. Các hồ sơ ứng viên và kết quả xét ở 82 Hội đồng GS cơ sở đã được gửi về Văn phòng Hội đồng GS nhà nước.

Nhìn chung, các Hội đồng GS cơ sở đã nghiên cứu và tuân thủ đúng các quy định tại Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT, Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT và đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của Thường trực Hội đồng GS nhà nước.

Sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Hội đồng GS nhà nước và việc Văn phòng Hội đồng GS nhà nước áp dụng công nghệ thông tin (cung cấp các công cụ tra cứu, các công cụ phần mềm hỗ trợ đăng ký, thẩm định…), cử cán bộ giám sát đã giúp các Hội đồng GS cơ sở thực hiện đúng quy định hiện hành trong việc xét duyệt hồ sơ ứng viên.

Các Hội đồng GS cơ sở đều đánh giá cao việc sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu tại Phụ lục II, Quyết định 37 ban hành kèm công văn số 78/HĐGSNN, đã tạo điều kiện thuận lợi, rõ ràng, minh bạch, thống nhất cho việc thẩm định và xét duyệt các hồ sơ ứng viên. Nhìn chung, các Hội đồng GS cơ sở làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, đúng quy chế.

Chất lượng ứng viên năm 2020 được nâng lên, năng lực ngoại ngữ tốt, hầu hết các ứng viên đã có nhiều bài báo đăng trên tạp chí quốc tế quy tín.

Việc đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên đã được thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Hội đồng GS nhà nước tại công văn 120/HĐGSNN.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (tập huấn trực tuyến, các công cụ tra cứu, phần mềm hỗ trợ thẩm định hồ sơ trực tuyến, rà soát hồ sơ, họp Hội đồng và xét trực tuyến…) góp phần làm cho quá trình đăng ký và xét được thuận lợi và minh bạch hơn; đồng thời bảo đảm quyền lợi cho ứng viên khi đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát. Năm 2020 có thêm Hội đồng GS liên ngành Điện – Điện tử - Tự động hóa đăng ký xét hồ sơ trực tuyến…

Phiên họp lần thứ V của Hội đồng GS nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Kim Hiền

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự cùng rà soát các công việc đã thực hiện và thống nhất những nội dung sẽ triển khai trong thời gian tới, để việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 đạt kết quả tốt nhất.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng GS nhà nước – ghi nhận: Trong bối cảnh dịch bệnh, Hội đồng GS các cấp, Văn phòng Hội đồng GS nhà nước đã rất tích cực triển khai các công việc với phương thức linh hoạt (trực tiếp, trực tuyến) và bảo đảm chất lượng.

“3 nhiệm vụ có kết quả rất rõ, đó là: hoàn thiện hệ thống văn bản, hành lang pháp lý; kiện toàn các Hội đồng GS ngành, liên ngành; chỉ đạo thực hiện, đặc biệt các Hội đồng GS cơ sở đã hoàn tất quá trình xét và đề nghị lên Hội đồng GS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho 421 ứng viên” – Bộ trưởng đánh giá.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng đồng thời đưa ra những công việc cần tập trung thực hiện thời gian tới. Riêng trong tháng 9/2020, Bộ trưởng lưu ý nhiệm vụ tập trung chủ yếu ở Hội đồng GS ngành, liên ngành. “Công tác tổ chức thẩm định, đánh giá hồ sơ ứng viên cần bảo đảm công tâm, minh bạch, khách quan, đánh giá đúng thực chất, năng lực của ứng viên. Việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cố gắng xong trước 20/11/2020” – Bộ trưởng chỉ đạo.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/416-ung-vien-gs-pgs-duoc-de-nghi-xet-o-26-hoi-dong-gs-nganh-lien-nganh-nam-2020-GBHpkwvMg.html