41 triệu lượt phương tiện lưu thông qua các tuyến cao tốc trong năm 2018

41 triệu lượt phương tiện đã lưu thông qua các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý trong năm 2018, cao hơn 15% so với năm trước. Tương ứng với lưu lượng này, doanh thu thu phí cũng vượt 17%.

Trong đó, cao tốc Nội Bài – Lào Cai tiếp nhận trên 9,9 triệu lượt phương tiện, tăng 17%. Cũng duy trì mức tăng trưởng này là tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, với trên 15 triệu lượt phương tiện thông qua.

Năm 2018, cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Cầu Giẽ - Ninh Bình đều đạt mức tăng trưởng 17% lưu lượng

Không chỉ là đòn bẩy cho các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên phát triển kinh tế - xã hội, tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã thực sự trở thành “phao cứu sinh” cho các phương tiện qua lại khu vực miền Trung trong hai đợt mưa bão vừa qua, khi mà Quốc lộ 1A bị chia cắt do ngập sâu hàng mét nước. Tuyến đã đón nhận 972.000 lượt phương tiện trong năm 2018, đỉnh điểm có ngày tiếp nhận đến 6.800 lượt phương tiện. Nếu tính từ ngày thông xe đoạn tuyến JICA (02/8/2017) đến nay, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã phục vụ an toàn 1,2 triệu lượt phương tiện.

Cũng trong năm Mậu Tuất, đã có 14,7 triệu lượt phương tiện lựa chọn cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây làm lộ trình di chuyển, so với 14,17 triệu lượt của năm 2017 và 13,31 triệu lượt của năm 2016.

Không chỉ là yếu tố tăng lực hấp dẫn các nhà đầu tư, các tuyến cao tốc VEC đã và đang kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành kinh tế, kết nối đồng bộ với các khu kinh tế, khu công nghiệp, địa danh du lịch của các tỉnh/thành có tuyến cao tốc đi qua. Quan trọng hơn, các tuyến cao tốc của VEC còn là những “dấu nối” hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tương lai.

Năm 2018, lưu lượng tăng cao hơn 15% so với 2017, nhưng các chỉ tiêu về số vụ tai nạn giao thông, số người bị thương và số vụ va chạm giao thông đều giảm, tương ứng 21%, 26% và 8%; số người thiệt mạng do tai nạn giao thông vẫn duy trì như 2017..

VEC cũng thực hiện từ chối phục vụ 44.700 phương tiện quá tải sau khi tiến hành kiểm soát trên 2,3 triệu lượt phương tiện; có 223 phương tiện buộc phải tạm dừng lưu thông trên đường cao tốc do dừng, đỗ đón, trả khách, dừng, đỗ tại hàng quán, điểm dịch vụ mở trái phép hai bên hành lang đường cao tốc; 07 trường hợp sang tải, 01 trường hợp gian lận cước phí, 49 trường hợp quá tải, vượt trạm, chống đối nhân viên làm nhiệm vụ trên đường cao tốc và 14 phương tiện đi ngược chiều cũng bị VEC “cấm vận” từ 3-60 ngày, tùy vào mức độ vi phạm.

Năm 2019, VEC kỷ niệm 15 năm hoạt động. VEC tiếp tục duy trì phương châm phục vụ luôn lấy “Sự an toàn, bình an của khách hàng là trách nhiệm và hạnh phúc” để không ngừng phấn đấu.

P.V

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/58452/41-trieu-luot-phuong-tien-luu-thong-qua-cac-tuyen-cao-toc-trong-nam-2018.aspx