41 người chết vì TNGT trong hai ngày đầu kỳ nghỉ

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 31/8 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 25 người chết, 16 người bị thương.

Trên tuyến đường sắt và đường thủy nội địa không có vụ tai nạn nào xảy ra.

So với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm từ 31 vụ xuống 29 vụ, nhưng số người chết tăng từ 19 người lên 25 người, số người bị thương tăng từ 12 người lên 16 người. Trong đó, đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và mô tô làm chết 2 người tại huyện Cái Bè, Tiền Giang.

Cũng trong ngày 31/8, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 4.717 trường hợp vi phạm; xử phạt hành chính hơn 4 tỷ đồng; tạm giữ 29 ô tô, 532 xe mô tô; tước 585 giấy phép lái xe các loại. Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, xử lý 305 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 310 triệu đồng.

Còn theo báo cáo cập nhật của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 10 người (đều là tai nạn giao thông đường bộ). So sánh với ngày thứ 2 của kì nghỉ lễ 2/9/2018, tai nạn giao thông giảm 5 vụ nhưng số người chết tăng 3 người, số người bị thương giảm 1 người.

Sau 2 ngày đầu kì nghỉ lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 26 người. So sánh với 2 ngày đầu kì nghỉ lễ 2/9/2018, giảm 7 vụ nhưng tăng 9 người chết, tăng 3 người bị thương.

Liên quan đến tình hình an toàn giao thông trong kỳ nghỉ, ngày 1/9, một chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội trong lúc đón khách từ tỉnh Đồng Nai đi miền Tây, khiến hơn chục hành khách đang ngồi trên xe phải tung cửa chạy thoát thân.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, chiếc xe khách loại 40 chỗ biển kiểm soát 69B-001.12 đang đón khách từ thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) để di chuyển về tỉnh Cà Mau. Trên đường đi, chiếc xe gặp sự cố nên tài xế đã cho xe dừng tại khu vực ngã 3 Cây Bàng (khu phố 4, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa) để sửa chữa. Thời điểm này, trên xe có hơn mười hành khách. Trong lúc tài xế đang loay hoay sửa chữa dưới gầm xe thì lửa bất ngờ bùng phát từ phía sau chiếc xe.

Ngay khi xảy ra sự việc, người dân đã trình báo và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người nhưng chiếc xe khách cùng nhiều tài sản trên xe bị cháy rụi. Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Thu Hà

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/41-nguoi-chet-vi-tngt-trong-hai-ngay-dau-ky-nghi/374232.vgp