41 CĐV bị bắt vì đốt pháo sáng trên sân Bukit Jalil

Sau trận đấu giữa Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022, nhiều cổ động viên phải trả giá vì những hành động quá khích.

Theo Channel News Asia, ngày 20/11, cảnh sát Kuala Lumpur (Malaysia) đã bắt giữ 41 CĐV sau khi họ đốt pháo sáng và ném chai lọ vào nhau trên sân Bukit Jalil. Trước đó, nhiều CĐV Malaysia khiêu khích đối phương bằng màn ném chai lọ sau khi Safawi Rasid mở tỷ số cho đội chủ nhà.

 Pháo sáng xuất hiện trên khán đài của sân Bukit Jalil. Ảnh: Bernama.

Pháo sáng xuất hiện trên khán đài của sân Bukit Jalil. Ảnh: Bernama.

Cảnh sát địa phương Mohamed Mokhsein chia sẻ với giới truyền thông rằng họ bắt giữ 27 người Malaysia và 14 người Indonesia. Cuộc ẩu đả khiến nhiều người hâm mộ Indonesia ở lại sân Bukit Jalil và phải chờ đợi để được cảnh sát hộ tống ra ngoài.

Đây không phải lần đầu tiên CĐV 2 nước này gây ra những vụ việc như vậy. Trong chiến thắng 3-2 của Malaysia trước Indonesia hồi tháng 9, cuộc ẩu đả giữa CĐV 2 bên còn nghiêm trọng hơn.

Trên sân Bung Karno, CĐV Indonesia tức giận vì đội nhà thua ngược. Một số người thiếu bình tĩnh ném nhiều vật thể lạ về phía khán đài dành cho người hâm mộ Malaysia. Nhiều cổ động viên Malaysia bị thương và phải nhập viện, trong khi cầu thủ của họ ra về bằng xe bọc thép.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bị FIFA phạt 45.000 USD vì để bạo động xảy ra. Sau đó, PSSI buộc phải dời địa điểm diễn ra trận Indonesia gặp Việt Nam (ngày 15/10) sang sân Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/41-cdv-bi-bat-vi-dot-phao-sang-tren-san-bukit-jalil-post1015687.html