409 tháp viễn thông ở Myanmar bị phá hỏng

Vụ tấn công do lực lượng dân quân đối lập tiến hành nhắm vào cơ sở hạ tầng viễn thông chủ yếu do quân đội kiểm soát.

409 tháp viễn thông tại Myanmar đã bị phe chống chính quyền quân sự phá hỏng, Reuters ngày 3/12 đưa tin, dẫn lại tờ báo của chính quyền quân sự. Các công ty viễn thông Myanmar cho biết vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng kết nối của các khách hàng.

"Những kẻ khủng bố đang âm mưu phá hoại các hoạt động trong tương lai của đất nước và lật đổ bộ máy hành chính của chính phủ", Global New Light of Myanmar, cơ quan ngôn luận của chính quyền quân sự, cáo buộc.

 Một tháp viễn thông ở Myanmar bị tấn công hồi tháng 9. Ảnh: Investvine.

Một tháp viễn thông ở Myanmar bị tấn công hồi tháng 9. Ảnh: Investvine.

Trước đó, quân đội từng cắt mạng Internet tại nhiều khu vực nhằm ngăn chặn hoạt động của phe đối lập.

Lực lượng dân quân ủng hộ phe đối lập Myanmar đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, lực lượng này cũng cho biết mìn do quân đội đặt gần một số tháp viễn thông đã phát nổ khiến thiệt hại thêm trầm trọng. Một số công ty tư nhân cũng bị ảnh hưởng sau vụ tấn công.

Hồi tháng 9, khoảng 700.000 người đã mất khả năng kết nối Internet sau các vụ tấn công nhắm vào các tháp viễn thông.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/409-thap-vien-thong-o-myanmar-bi-pha-hong-post1281288.html