400 người tham gia Lễ xuất quân hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam

Lễ cổ động, diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12 với sự tham dự của hơn 400 cán bộ, cộng tác viên dân số, các gia đình và đông đảo thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã diễn ra tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cho biết: Vị thành niên, thanh niên là chủ nhân tương lai, lực lượng lao động quan trọng của đất nước cần được chăm sóc và phát triển một cách toàn diện. Là nhóm dân số trẻ cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, hiện nay vị thành niên, thanh niên còn gặp nhiều thách thức với hàng loạt vấn đề như: Mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn; thiếu kỹ năng sống, kỹ năng tình dục an toàn, các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản ảnh hưởng tới sức khỏe và hạnh phúc tương lai.

Với chủ đề " Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi ", Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam tập trung vào các giải pháp như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông giáo dục ở các cấp; lồng ghép nội dung truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên vào các hoạt động thường xuyên của các ban, ngành, đoàn thể; Đẩy mạnh mô hình truyền thông chuyên biệt, ưu tiên các nội dung về sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên như: Kỹ năng sống lành mạnh; tình dục an toàn; phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và tác hại của phá thai không an toàn; các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chủ động tham gia tư vấn lợi ích khám sức khỏe trước hôn nhân; tảo hôn, hôn nhân cận huyết; tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh và sơ sinh.

Bên cạnh đó, ngành DS-KHHGĐ với nhà trường sẽ phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện việc lồng ghép giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới vào các chương trình trong hệ thống giáo dục.

Buổi lễ có sự tham gia của hơn 400 tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thân thiện cho vị thành niên, thanh niên; Kêu gọi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội hãy quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên.

Sau tuyên bố phát động của lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, hơn 400 cán bộ, cộng tác viên dân số, các gia đình và đông đảo thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tiến hành diễu hành, cổ động tại một số trục đường chính của tỉnh Hòa Bình để lan tỏa những thông điệp về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Phương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/400-nguoi-tham-gia-le-xuat-quan-huong-ung-thang-hanh-dong-quoc-gia-ve-dan-so-va-ngay-dan-so-viet-nam-d2059269.html