400.000 lượt khách về dự Festival nghề truyền thống Huế

Festival nghề truyền thống Huế 2019 diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Du khách tham quan Đại nội-Huế.

Du khách tham quan Đại nội-Huế.

Thông tin từ Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết, tính từ ngày khai mạc cho đến lúc kết thức (26/4-2/5) ước có chừng 400.000 lượt khách đổ về Huế , trong đó đã có 135.000 khách lưu trú làm cho một số khách sạn lúc cao điểm phải từ chối đón khách vì hết phòng.

Riêng Quần thể Di tích cố đô Huế, chỉ trong 4 ngày ( 26-29/4) đã đón trên 66.000 lượt du khách, trong đó có trên 31.000 lượt khách quốc tế đến tham quan, góp phần tạo nên không khí lễ hội cho cả 2 bờ Nam-Bắc sông Hương.

Trải dài trên không gian vừa được chỉnh trang dọc bờ Nam sông Hương, Festival nghề truyền thống Huế 2019 trở thành nơi hội tụ “tinh hoa nghề Việt” của 16 nhóm nghề, gồm : Thêu, Kim hoàn, Mộc mỹ nghệ, Đồng, Gốm, Nón lá, Hoa giấy, Thư pháp, Tranh, Diều, Dệt – May, Mây tre, Pháp lam, Nhang trầm, Tinh dầu, Lân - Sư - Rồng, các sản phẩm có thương hiệu và truyền thống lâu đời với sự tham gia của 60 làng nghề, cơ sở nghề với sự góp mặt của trên 350 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước: Hà Giang, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Hưng Yên và Thừa Thiên - Huế.

Ngoài ra, Huế còn đón 70 nghệ nhân đến từ các thành phố: Takayama, Sasayama, Saijo (Nhật Bản); Gyeongju, Namyangju, Dongnae (Hàn Quốc); Konya (Thổ Nhĩ Kỳ), Hiệp hội nghề truyền thống Hàn Quốc; Bảo tàng nghề Cheongju (Hàn Quốc), Công ty Lục Thuận Đại Tử Sa (Trung Quốc), cho thấy Huế đang hướng đến tổ chức Festival nghề truyền thống mang tầm cỡ quốc gia và yếu tố quốc tế, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh cố đô Huế; phát huy thương hiệu và vị thế của Huế - thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực, có hiệu quả việc khôi phục, hỗ trợ và phát triển làng nghề truyền thống và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu trên cả nước.

Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu - nơi trưng bày sản phẩm nghề truyền thống.

Nhằm tôn vinh sản phẩm của nghệ nhân các làng nghề, dịp này, Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2019 đã quyết định công nhận 15 sản phẩm đạt giải sản phẩm tiêu biểu; trong đó sản phẩm “Đôi Bảo bình” của nghệ nhân Nguyễn Văn Hưng (Bát Tràng-Hà Nội) đạt giải Nhất; tượng đồng “Thiên thủ Thiên nhãn” của cơ sở đúc đồng Nguyễn Phùng Sơn (Huế); và tượng “Cá Rồng” nụ hương của Bùi Hải Đại Dương (Huế); giải Ba là sản phẩm pháp lam của Công ty Thái Hưng, Mè xửng túi xách của Thiên Hương và tranh sen của Nguyễn Thanh Thảo.

Ở phía bờ Bắc sông Hương, dòng người đổ về Đại nội tham quan di tích, với sự tham gia của các nước: Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế lần thứ 3 (tổ chức ở trước sân trường Hàm Nghi) đã thu hút rất nhiều người đến xem và trải nghiệm; riêng không gian văn hóa ẩm thực thuận Việt với chủ đề “Dân gian và đương đại” do Hiệp hội Văn hóa Ẩm Thực Việt Nam tổ chức quy tụ những món ngon của 3 miền đã thu hút hàng vạn lượt người đến thưởng thức… Tất cả đã góp phần làm cho Huế vốn yên ả trở nên sôi động, mặc dù Huế đang trải qua những ngày nắng nóng khá gay gắt.

Phạm Hữu Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/du-lich/400000-luot-khach-ve-du-festival-nghe-truyen-thong-hue-tintuc435682