400.000 dân Philippines đi sơ tán tránh bão Vamco

Nhà chức trách Philippines đã sơ tán khoảng 400.000 dân tại các khu vực nguy hiểm để tránh bão Vamco đổ bộ đêm nay 11/11.

Theo Inquirer, bão Vamco bắt đầu gây mưa to và gió giật mạnh tại các tỉnh phía nam đảo Luzon của Philippines trong ngày 11/11.

Nhà chức trách Philippines đã di tản hàng nghìn ngôi làng nằm trong khu vực gần đường đi của tâm bão, bao gồm các khu vực ven biển. Khoảng 400.000 người đã được đưa tới cơ sở trú ẩn an toàn, theo báo PhilStar.

Joseling Aguas, thị trưởng thành phố Santo Domingo ở tỉnh Albay, cho biết mưa lớn liên tục gây ra sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều tuyến đường bị chặn. Ít nhất 4 ngôi làng đang bị cô lập.

 Bão Vamco đang ở phía đông Philippines. Ảnh: Pagasa.

Bão Vamco đang ở phía đông Philippines. Ảnh: Pagasa.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại nhân mạng gây ra bởi bão Vamco.

Trong bản tin lúc 18h30, Cơ quan Khí tượng, Địa chất và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết tâm bão Vamco đang cách thị trấn Daet, tỉnh Camarines Norte trên đảo Luzon khoảng 60 km về phía đông bắc.

Sức gió vùng gần tâm bão mạnh 140 km/h. Bão duy chuyển về hướng tây với tốc độ 20 km/h.

Pagasa dự báo bão Vamco đổ bộ lên đảo Polillo, đông bắc Philippines, vào đêm 11/11, rạng sáng 12/11.

Bão sẽ đi qua khu vực miền trung đảo Luzon, cách thủ đô Manila khoảng 50 km về hướng bắc, trước khi di chuyển vào Biển Đông.

Cơn bão được dự báo gây ra mưa lớn cho toàn bộ đảo Luzon, dẫn đến lũ lụt, sạt lở đất và sóng lớn ở khu vực bờ biển phía Đông và thủ đô Manila.

Vamco là cơn bão thứ 22 đổ bộ và Philippines trong năm nay.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/400000-dan-philippines-di-so-tan-tranh-bao-vamco-post1152088.html