40 tuổi, Bông Mai 'khởi nghiệp' với nhạc thiếu nhi

Một buổi sáng đầu tháng 6, du khách và người dân trên phố đi bộ Hồ Gươm được phen ngỡ ngàng khi thấy cả một nhóm nhạc và dàn nhạc giao hưởng đứng ngay trung tâm phố Tràng Tiền, cất lên những ca từ quen thuộc của bài hát 'Em đi giữa biển vàng'.

Các bé ở CLB Sao tuổi thơ thu âm cho Sing Channel.

Các bé ở CLB Sao tuổi thơ thu âm cho Sing Channel.

Bản phối mới vừa lạ vừa quen, khiến người xem không khỏi “nổi da gà”… Đó chỉ là một trong những sản phẩm của Sing Channel- dự án kênh âm nhạc thiếu nhi mà con gái của cố nhạc sĩ An Thuyên đang theo đuổi.

20% bài cũ và 80% bài mới

Hẹn hò mãi mới gặp được Bông Mai. Suốt gần 2 tháng nay, kể từ khi Sing Channel thành hình, chị vẫn tất bật dành hết thời gian tâm huyết cho “đứa con” tinh thần này.

Sing Channel được phát triển từ dự án do cố nhạc sĩ An Thuyên chủ biên, như bức tranh toàn cảnh của ca khúc thiếu nhi Việt Nam trong 100 năm qua, đã xuất bản tập 1 - vào năm 2014.?“Sau khi ba tôi mất, tôi làm tiếp tập 2 và dự định làm tiếp tập 3, tập 4 của tổng bộ. Nhưng rồi, tôi thấy rằng, làm sách không mang lại hiệu quả mạnh. Nếu những ca khúc không được cất lên thành giai điệu, thì nó sẽ mãi mãi là con chữ nằm chết trên trang giấy. Trong khi đó, chỗ nào cũng kêu thiếu các ca khúc dành cho thiếu nhi. Nên tôi quyết định chuyển hướng, phát triển dự án trên môi trường kỹ thuật số, chạy trên các trang mạng xã hội cũng như các ứng dụng về âm nhạc”- Cựu thành viên nhóm nhạc “Con gái” chia sẻ.

Bông Mai cũng tiết lộ, hiện đang giữ trong tay khoảng gần 3.000 ca khúc thiếu nhi của các nhạc sĩ sinh từ năm 1930 trở lại đây, trong đó 20% bài hát quen thuộc và tới 80% bài hát chưa được phổ biến. Các nhạc sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Huy Du, nhạc sĩ Hồ Bắc, nhạc sĩ Trần Hoàn đều có rất nhiều bài hát dành cho thiếu nhi, nhưng không ai biết đến. Bởi vậy, Bông Mai mong muốn xây dựng Sing Channel thành kho dữ liệu, để các chương trình truyền hình, các cuộc thi âm nhạc dành cho các bé có thể tìm đến.

Sing Channel hát live từ studio. Sẽ không có những MV mà các ca sĩ nhí mặc đồ xinh đẹp lộng lẫy để hát nhép. Cho dù là các em nhỏ hay nghệ sĩ lớn tham gia đều hát live, không làm màu bản phối.?“Tôi muốn khán giả có cách nhìn khác hơn về âm nhạc thiếu nhi, nó trong sáng, hồn nhiên và có thể hát bất cứ lúc nào”- Bông Mai giải thích.

Dự án Sing Chanel- kênh chuyên biệt đầu tiên về âm nhạc dành cho thiếu nhi bắt đầu được lên ý tưởng từ năm 2016, đến nay, kho nhạc của dự án đã có hơn 20 sản phẩm âm nhạc, ra mắt một số chương trình âm nhạc như Những bông hoa nhỏ (dành cho các em nhỏ có giọng hát hay), Cánh én tuổi thơ (khắc họa chân dung các nhạc sĩ viết cho thiếu nhi).

Sau khi chương trình Những bông hoa nhỏ giới thiệu các ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Long- Hoàng Lân phát trên Sing Channel, nhạc sĩ Hoàng Lân đã thốt lên: “Ôi không thể tưởng tượng nổi lại có mười mấy nghìn người xem chương trình này, vì chúng tôi chưa có chương trình nào đông người xem như thế”.

Là một người tham gia đồng hành cùng dự án ngay từ những ngày đầu, nhạc sĩ Lân Cường chia sẻ: “Tôi thấy hình như các bài hát thiếu nhi đang dần bị lãng quên nên có dự án Sing Channel, anh em nhạc sĩ sáng tác như chúng tôi cảm thấy rất mừng.”

“Điên” có tính toán

Khi biết Bông Mai “dây” vào nhạc thiếu nhi, người ta bảo hâm. Nhưng khi biết chị đổ hết tiền bạc, công sức, thời gian, các dự án đang theo đuổi… để dành trọn vẹn cho Sing Channel thì người ta bảo chị điên thật sự. Tất cả chi phí dành cho dự án đều do Bông Mai bỏ tiền túi đầu tư. “Lúc mới bắt đầu dự án, tôi có chia sẻ với một đơn vị chuyên sản xuất các chương trình dành cho thiếu nhi, họ hỏi lại rằng, sản phẩm của bạn có “xôi thịt” không, có “bựa” không, nhắng nhít không, phải có thì trẻ em mới thích. Tôi biết là rất khó để tìm tiếng nói chung giữa một người làm nghệ thuật và một người có nhiều tiền”.

Nhạc sĩ chia sẻ, mỗi lần thu âm, lại sang ăn vạ phòng thu của anh An Hiếu, các nghệ sĩ tham gia dự án cũng với tinh thần tự nguyện bởi ai cũng biết nhạc thiếu nhi từ trước đến nay vốn dĩ không thu được tiền. “Tôi cũng gặp nhiều người bạn lớn, họ có thể không giúp cho tôi về nguồn tài chính nhưng họ chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực digital, marketing và công nghệ”.

Bông Mai- giám đốc dự án Sing Channel.

Nhiều nhạc sĩ đã gọi điện cho Bông Mai, có người còn mới cấp cứu bệnh viện về vì tuổi cao sức yếu. Họ ủng hộ, vì nhu cầu của các nhạc sĩ cũng chỉ muốn giới thiệu những ca khúc của mình đến với công chúng. “Nhưng khó khăn ở chỗ, từ lâu các nhạc sĩ đã ký hợp đồng với trung tâm bản quyền, bởi vậy rất khó để Sing Channel tiếp cận và khai thác. Hy vọng, thời gian tới, chúng tôi sẽ nhận được sự phối hợp của đơn vị bản quyền để hướng đến mục đích chung vì nghệ thuật”- Bông Mai nói về khó khăn lớn nhất khi làm dự án này.

Trong giai đoạn đầu, một số ca sĩ như Nguyễn Trần Trung Quân, Bảo Trâm... và những giọng ca nhí như Nhật Minh (Giọng hát Việt nhí), Ngọc Linh, CLB Sao Tuổi Thơ... đã nhận lời tham gia Sing Channel. “Tôi tham gia nhà văn hóa từ nhỏ nên đã thuộc lòng hầu hết các bài hát thiếu nhi, nay được hát lại những ca khúc quen thuộc đó khiến tôi rất xúc động. Việc hát live trong phòng thu cũng giúp tôi chuyển tải cảm xúc tốt hơn”- Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ.

Làm nhạc thiếu nhi, nhưng Bông Mai chọn con đường khác với những lối cũ. Những sản phẩm Sing Channel đang làm đều phát triển dưới dạng live studio, acoustic và làm mới, nhưng chừng mực và vẫn tôn trọng cảm xúc ban đầu của các nhạc sĩ. Nhiều ca khúc còn có thêm bản tiếng Anh. “Tôi muốn đưa những bài hát đó ra thế giới, trước hết là cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Con em họ có quyền được hiểu tiếng Việt thông qua bài hát và có quyền được hát những bài hát của Việt Nam, bằng thứ ngôn ngữ tại nước mà mình đang sống. Tôi nghĩ, đó là cách kéo văn hóa Việt lại gần. Trước mắt là bản lời Anh, sắp tới Sing Channel sẽ tung ra bản lời Pháp,?Đức, Nhật…”- con gái nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ.

40 tuổi mới “khởi nghiệp”, nhưng Bông Mai khẳng định mình không bốc đồng. 12 năm gắn bó với công việc biên tập viên, đạo diễn âm nhạc của Ban Văn nghệ- Đài Truyền hình Việt Nam, Bông Mai nhận thấy nhạc thiếu nhi là một mảnh đất đang khai hoang, nhiều tiềm năng chứ không “hẹp” như người ta vẫn nghĩ. Chị bảo, nhạc thiếu nhi không sợ thiếu khán giả.

Nhiều người hỏi vì sao phải hát “Em đi giữa biển vàng” bằng cả dàn nhạc giao hưởng, Bông Mai bảo, muốn cho mọi người thấy bài hát thiếu nhi cũng có đẳng cấp của nó, có thể hát cho người ngoài đường nghe nhưng cũng có thể hát trong nhà hát lớn, có thể hát bởi một người nhưng cũng có thể phối cùng một dàn nhạc hoành tráng.

Bản phối “Bé bé bằng bông” mang phong cách Acapella hòa vào tiếng Beatboxer đã được nhiều khán giả đón nhận, bởi ca khúc mang đến cảm giác vừa lạ vừa quen được các ca sĩ Nhà hát thực nghiệm “Hoa Sen Trắng” thể hiện. Bài “Mùa hoa phượng đỏ” được ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân hát với một phong thái hoàn toàn khác. Hay “Chị ong nâu và em bé” được hát bằng tiếng Anh do Hợp xướng SolArt biểu diễn… Cho thấy Sing Channel đang thực sự nghiêm túc, nỗ lực tìm cách tiếp cận khán giả với nhiều góc độ khác nhau.

Con gái cố nhạc sĩ An Thuyên tâm sự, làm nghệ thuật lâu, sợ nhất là cảm xúc bị bào mòn, tụt năng lượng và cạn kiệt sáng tạo nhưng với Sing Channel, chị thấy sự mới mẻ và như thể tìm ra “ánh sáng cuối đường hầm”. “Hết mình với dự án này, hai anh em chúng tôi đang đi tiếp con đường mà ba đang dang dở”- Bông Mai nói.

Thanh Hương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/40-tuoi-bong-mai-khoi-nghiep-voi-nhac-thieu-nhi-1290161.tpo