40 tỉnh thành tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình

Cả nước có 31 địa phương dạy trực tuyến và dạy học qua truyền hình hoàn toàn. Có 9 tỉnh, thành kết hợp các hình thức dạy học này với dạy học trực tiếp.

(Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN)

(Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tính đến ngày 8/10, cả nước có 40 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình cho học sinh.

Trong đó có 31 tỉnh, thành tổ chức dạy trực tuyến và qua truyền hình trên toàn tỉnh. Đây chủ yếu là các tỉnh khu vực phía Nam, phía Bắc có hai địa phương là Hà Nội và Hà Nam, khu vực Miền Trung có các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Số địa phương dạy kết hợp trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình là 9 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu ở khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Phía Bắc có tỉnh Sơn La.

Có 23 tỉnh tổ chức dạy học trực tiếp hoàn toàn, đều là các tỉnh phía Bắc.

Thông tin chi tiết như sau:

Phạm Mai (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/40-tinh-thanh-to-chuc-day-hoc-truc-tuyen-va-qua-truyen-hinh/745892.vnp