40 người tổ chức đá gà ăn tiền bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người

13h15 ngày 9/4, Công an Tiền Giang bắt quả tang hơn 40 con bạc đang say sưa sát phạt tại ấp Tân Thuận, Tân Hội Đông (huyện Châu Thành).

Ngày 9/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tân Hội Đông đã triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ trên địa bàn xã Tân Hội Đông vào chiều cùng ngày.

Các đối tượng tại CQĐT.

Các đối tượng tại CQĐT.

Theo thông tin ban đầu, qua theo dõi và qua nguồn tin báo của quần nhân dân, vào khoảng 13h15 ngày 9/4, phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tân Hội Đông bất ngờ ập vào phần đất vườn do ông Cao Văn Sảnh (SN 1960, ấp Tân Thuận, Tân Hội Đông làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 40 người đang tụ tập và tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Khi phát hiện ra sự có mặt của lực lượng chức năng, nhiều đối tượng bỏ chạy tán loạn, lực lượng chức năng khống chế bắt giữ 14 người.

Qua kiểm tra xung quanh tụ điểm đá gà này, lực lượng chức năng thu giữ 5 con gà (trong đó có 2 con gà đã trồng cựa), 23 cặp cựa sắt, 1 tấm kính nhử gà, 4 bộ bài tây, 2 bội kẽm dùng để nhốt gà, 1 cân đồng hồ, 60 cuộn băng keo, nhiều điện thoại di động các loại, 26 xe máy các loại và khoảng 68 triệu đồng.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.

Bước đầu qua làm việc, tụ điểm đánh bạc này do Phạm Văn Tám, tên thường gọi là Tám Hoa Chi (SN 1965, ngụ xã ấp Tân Thuận, Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đứng ra tổ chức và vừa hoạt động được vài ngày thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo qui định của pháp luật.

Đức Thịnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-chap-dai-dich-hang-chuc-con-bac-van-tu-tap-da-ga-589922/