40 người đe dọa lực lượng chức năng cướp tang vật phá rừng

Ngày 26.4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra vụ phá rừng, cướp phương tiện, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Hà Tây, H.Chư Pah.

Ngày 9.4, lực lượng chức năng H.Chư Pah phát hiện 2 bãi tập kết gỗ trái phép với 12 hộp gỗ xẻ tổng cộng 5,733 m3 gỗ bằng lăng, mít nài tại tiểu khu 191 (do xã Hà Tây quản lý). Toàn bộ gỗ tang vật đã được đưa về UBND xã Hà Tây chờ điều tra.

Tiếp đó, ngày 10.4, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các khu rừng thì phát hiện tại tiểu khu 191 có 1 lán trại, 3 xe độ chế, 3 máy cưa, 4 lam cưa, 5 can đựng xăng dầu, 18 võng ngủ cùng các nhu yếu phẩm chuẩn bị cho việc phá rừng. Trong lán trại, có 3 người cùng trú tại xã Hải Yang, H.Đắk Đoa, Gia Lai.

Xác định các đối tượng cùng máy móc có biểu hiện nghi vấn liên quan đến phá rừng, lực lượng chức năng đã tạm giữ các phương tiện, đồ vật để điều tra xác minh. Đoàn công tác phân công 2 chiến sĩ công an cùng 16 cán bộ gồm kiểm lâm và dân quân xã Hà Tây ở lại bảo vệ hiện trường.

Đến trưa cùng ngày, có 40 thanh niên đi trên 2 ô tô cùng nhiều xe máy do một người tên Cường (trú xã Đắk Krong, H.Đắk Đoa) cầm đầu, xông vào hiện trường, dùng dao, rựa đe dọa lực lượng chức năng và cướp lại toàn bộ phương tiện, đồ vật bị thu giữ trước đó.

Đức Nhật

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/40-nguoi-de-doa-luc-luong-chuc-nang-cuop-tang-vat-pha-rung-956892.html