40 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021 (từ 1 đến 3/1) cả nước xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 37 người.

So với 3 ngày đầu năm 2020 (từ 1/1 đến 3/1) giảm 9 vụ, giảm 16 người chết, giảm 6 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy 66 vụ, làm chết 39 người, làm bị thương 36 người. So với 3 ngày đầu năm 2020, giảm 9 vụ, giảm 17 người, giảm 5 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết một người tại Khánh Hòa.

Từ chiều 3/1, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội lưu lượng phương tiện dồn về lớn gây ùn tắc kéo dài

Từ chiều 3/1, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội lưu lượng phương tiện dồn về lớn gây ùn tắc kéo dài

Đáng chú ý là vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 19h30 ngày 1/1 tại km 241 QL18 đoạn thuộc xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, xe ô tô bán tải BKS - 14C 071.72 di chuyển hướng Hạ Long - Móng Cái trên xe có 6 người do mất lái đã bị rơi xuống mương nước phía bên phải đường. Hậu quả 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Quảng Ninh khiến 2 người thiệt mạng

Cũng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 27.294 trường hợp, phạt tiền hơn 28,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 1.947 tài xế vi phạm nồng độ cồn và 2 trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị xử phạt.

Trong đợt nghỉ lễ, do phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến trên các tuyến cao tốc, quốc lộ nhất là các tuyến đường cửa ngõ vào hai trung tâm TP lớn nhất cả nước là TP Hà Nội và TPHCM nên xảy ra ùn tắc khá nghiêm trọng.

Gia Văn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/40-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-trong-3-ngay-nghi-tet-duong-lich-702547.html