40 ngày truy bắt kẻ chém người, ném 'bom xăng'

Ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Phong (1984, trú tổ 63, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) để điều tra làm rõ hành vi 'Cố ý gây thương tích' và 'Hủy hoại tài sản'.

CQĐT lấy lời khai của Phong.

Liên tục gây án

Đoạn tuyệt với đèn sách năm lên lớp 8, Phong thường xuyên giao du với những thanh thiếu niên hư. Không chỉ chơi bời bê tha, gặp bất kỳ nhóm thanh niên hay người nào không ưa mắt là Phong tìm cách gây sự, đánh đập. Vì thói côn đồ, thích thể hiện mình là “đấng anh hùng”, năm 2004, Phong phải vào trại giam với mức án 18 tháng tù vì tội “Cố ý gây thương tích”. Mãn hạn tù được dăm bữa nửa tháng, tòa lại kêu tên Phong, tuyên phạt 3 năm tù cũng tội “Cố ý gây thương tích”. Và hôm nay, một lần nữa Phong lại bước trên vết xe đổ khi gây ra 2 tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn với một thanh niên tên Vinh (trú P. Hòa Hiệp Nam) vì Vinh trêu chọc bạn gái của mình là L.T.H, khuya 8-7-2018, Phong xách cây mã tấu tự tạo rủ Huỳnh Đức Vũ (1999, trú tổ 195, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) đi tìm Vinh để đánh. Xác định Vinh đang thuê trọ tại đường Lê Công Kiều, P. Hòa Khánh Bắc, Phong và Vũ tìm đến. Tại đây, cả hai gõ cửa phòng rồi xông vào chém liên tiếp nhiều nhát vào vai, tay và chân của Vinh gây thương tích, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, CAQ Liên Chiểu đã tiến hành công tác điều tra và giám định thương tích, xác định Vinh bị tỷ lệ thương tích 34%. Trong quá trình Phong bỏ trốn, CQĐT đã triệu tập Vũ lên làm việc và Vũ khai toàn bộ hành vi. Ngày 10-9, CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ về hành vi “Cố ý gây thương tích”, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Riêng phần Phong, trong thời gian lẩn trốn, đầu tháng 8-2018, đối tượng tiếp tục gây ra một vụ án khác trên địa bàn Hòa Khánh Bắc. Lần này là mâu thuẫn với anh trai của H. (bạn gái Phong) đang làm chủ quán game trên đường Âu Cơ. Tài liệu điều tra thể hiện, chỉ vì anh trai của H. không ưa Phong nên 22 giờ 30 ngày 6-8, Phong liên lạc với Vũ (đồng bọn với Phong trong vụ cố ý gây thương tích nêu trên) để rủ đi mua xăng về tạo “bom xăng”, tìm đến quán game của anh trai H. “xử tội. Tại đây, Phong đốt lửa rồi ném “bom xăng” vào quán gây cháy nhiều tài sản, thiệt hại hơn 22 triệu đồng. Rất may vụ cháy không gây thương vong.

Phong tại cơ quan CA và rất nhiều hung khí CQĐT thu được khi bắt Phong.

Sa lưới

Đại úy Trần Thanh Quang, cán bộ TS Đội CSHS CAQ Liên Chiểu cho hay, sau những vụ việc liên tiếp xảy ra, Thượng tá Nguyễn Phước Tốt đã chỉ đạo Đội CSHS tiếp tục lập tổ TS quyết liệt truy lùng, bằng mọi giá phải bắt giữ Phong về quy án. Quá trình truy bắt, có nhiều lần lực lượng TS xác định được địa điểm trú ẩn của Phong nhưng khi đến nơi thì đối tượng đã chuyển đi nơi khác. Chính sự tinh ranh này của Phong đã gây không ít khó khăn cho các TS và cộng tác viên địa bàn. “Có những lúc nhận được tin báo Phong xuất hiện tại một khu nhà nghỉ, TS khẩn trương đến nơi thì đối tượng đã trả phòng đi nơi khác. Cũng có nguồn tin Phong điều khiển xe máy màu đỏ trên địa bàn xã Hòa Sơn, nhưng sau đó, đối tượng lại đổi phương tiện màu khác, di chuyển qua Q. Sơn Trà. Rồi có lần địa bàn H. Hòa Vang có vụ gây rối vào tháng 9, xác định có Phong tham gia, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, đối tượng lại di chuyển đến nơi khác” - Đại úy Quang kể.

Sau cả tháng trời kiên trì, ngày 16-9, tổ TS tiếp tục nhận được nguồn tin Phong xuất hiện trên địa bàn xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang nên triển khai nhiều mũi theo dõi, truy tìm. Đến 20 giờ ngày 17-9, TS phát hiện Phong vào một quán nhậu nên lập tức áp sát bắt giữ, tịch thu nhiều hung khí đối tượng cất giấu trong người và cốp xe. “Đây là đối tượng rất nguy hiểm, có thể gây họa cho bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào. Trong quá trình điều tra và khi bắt giữ Phong, đối tượng luôn thủ trong người nhiều hung khí như dao, mã tấu, thậm chí cả súng ngắn bắn bi và bình xịt hơi cay. Khi bị bắt, CQĐT còn xác định Phong là đối tượng nghiện hút, dương tính với ma túy tổng hợp” - Đại úy Quang nói.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_195523_40-ngay-truy-bat-ke-chem-nguoi-nem-bom-xang-.aspx