4 yếu tố giúp CLB Hà Nội thống trị, phá hàng loạt kỷ lục V-League

CLB Hà Nội vô địch V-League nhờ dàn cầu thủ chất lượng cùng sức mạnh nội tại vượt trội phần còn lại của bóng đá Việt Nam.

Tối chủ nhật, ngai vàng bóng đá nội chính thức thuộc về CLB Hà Nội. Năm vòng đấu, cách biệt 16 điểm và hàng loạt kỷ lục khác được thiết lập nên. CLB Hà Nội vô địch đơn giản vì họ là đội bóng duy nhất hội tụ đủ yếu tố của nhà vô địch.

Video: CLB Hà Nội 2-0 SLNA

Dòng máu trẻ và đội hình cân bằng nhất V-League

Sức trẻ của CLB Hà Nội được thể hiện với đội hình có độ tuổi trung bình thấp bậc nhất V-League. Đội bóng Thủ đô sở hữu tới 7 tuyển thủ Olympic Việt Nam dự ASIAD, hầu hết trong số đó đều trẻ và chiếm được vị trí chính thức trong đội hình tạo nên kỳ tích châu Á của HLV Park Hang Seo.

Có thể kể tới những cái tên được người hâm mộ "thuộc nằm lòng" như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy hay Văn Hậu. Tất cả đều giàu tiềm năng và đã có kinh nghiệm thi đấu phong phú dù mới đang ở độ tuổi đôi mươi.

CLB Hà Nội có đội hình cân bằng và giàu sức chiến đấu.

Tất nhiên, CLB Hà Nội không chỉ có dòng máu trẻ. Nếu chỉ trẻ trung, nhiệt huyết thôi đã là hay, thì HAGL hay SLNA đã là ứng viên vô địch, hay Becamex Bình Dương đã không phải chật vật chạy đua trụ hạng. CLB Hà Nội xưng bá V-League bởi họ sở hữu đội hình đồng đều và có sự cân bằng giữa "già" với "trẻ".

Các cầu thủ trẻ đóng vai trò chủ chốt ở CLB Hà Nội, nhưng những "cánh chim đầu đàn" của đội bóng này vẫn là những cái tên giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương.

"Anh Quyết giống như con đại bàng trong đội, sải cánh là cả đàn bay theo, là cánh tay nối dài đắc lực của mọi ban huấn luyện ở các đội bóng anh ấy đi qua" - Hùng Dũng trả lời phỏng vấn VnBongda khi được hỏi về vai trò của các cầu thủ lớn tuổi trong đội.

Sự xuất hiện của các cựu binh không chỉ quan trọng với lối chơi của đội, mà Văn Quyết, Thành Lương còn giữ nhiệm vụ dìu dắt lớp trẻ, đồng thời truyền thụ trọn vẹn những chỉ đạo của ban huấn luyện đến các cầu thủ và đại diện cho "văn hóa đội bóng", giúp cả đội nhìn về một hướng. Không phải ngẫu nhiên, CLB Hà Nội là đội bóng có sự nhất quán trong lối chơi và luôn duy trì được sự ổn định dù phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Với một đội binh đồng đều và hội tụ đủ sức trẻ, kinh nghiệm, nhiệt huyết, CLB Hà Nội vô địch là điều sớm hay muộn.

Sức mạnh từ cầu thủ ngoại

Trong thành công của CLB Hà Nội, không thể không kể tới vai trò của các cầu thủ ngoại. HLV Phan Thanh Hùng từng ca ngợi đội bóng Thủ đô sở hữu các cầu thủ ngoại binh khác biệt so với phần còn lại của giải đấu - điểm mấu chốt giúp đội chủ sân Hàng Đẫy nâng tầm và nhanh chóng thu lượm thành quả dẫu đặt niềm tin vào rất nhiều cầu thủ trẻ ở mùa giải này.

Oseni (số 90) có được 14 bàn ở V-League mùa này.

Oseni đã ghi tới 14 bàn ở mùa giải này và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, trong khi Moses là chốt chặn đáng tin cậy ở khu trung tuyến. Cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson không ra sân thường xuyên, song cũng kịp có 12 pha lập công, trong đó có hai bàn thắng quan trọng giúp CLB Hà Nội "vượt ải" SLNA để vô địch V-League sớm năm vòng đấu.

Nhìn FLC Thanh Hóa, HAGL, SHB Đà Nẵng hay Than Quảng Ninh phải "khốn đốn" tuyển chọn ngoại binh để thấy, có cầu thủ ngoại chất lượng là mảnh ghép cần thiết để tạo nên bức tranh của nhà vô địch. CLB Hà Nội có cầu thủ nội hay và cầu thủ ngoại chất lượng, đó đơn giản là sự khác biệt.

Lối chơi bắt mắt và giàu cảm xúc

Thất bại của HAGL trong ba mùa giải liên tiếp không cho thấy bóng đá đẹp không có "đất sống" ở V-League. Mùa giải này, CLB Hà Nội đá đẹp, đá tấn công, chủ trương kiểm soát trong hầu hết các trận mà vẫn vô địch. Thậm chí vô địch tuyệt đối và không có đối thủ chỉ sau vài vòng đấu đầu tiên.

Sự hấp dẫn và khoáng đạt trong lối chơi dựa trên cảm hứng của một tập thể gắn kết, đồng đều đã khắc hoạt nên hình ảnh nhà vua hoàn hảo nhất trong nhiều năm trở lại đây của V-League. Ngay từ những ngày đầu tiên, T&T Hà Nội (tiền thân của CLB Hà Nội) đã được xây dựng để hướng tới lối chơi bắt mắt, thu hút khán giả. Qua nhiều năm với bao thăng trầm, chủ trương ấy vẫn không thay đổi và được truyền đạt cho nhiều thế hệ cầu thủ.

Quang Hải cùng các đồng đội được yêu mến bởi lối chơi tấn công cống hiến.

"CLB Hà Nội có sự nhất quán trong lối chơi từ đội chính tới các đội tuyển trẻ. Đó là thành quả của cách làm bóng đá tận tâm, tử tế". Nhận xét của BLV Quang Huy đã phản ánh phần nào cách xây dựng bóng đá cống hiến của đội chủ sân Hàng Đẫy. Bóng đá đẹp vẫn có đất dụng võ, miễn là đội bóng có đầy đủ "bột" để "gột" nên lối chơi và tinh thần cống hiến cao độ ấy.

Sự cổ vũ của các khán giả

Hiệu ứng U23 Việt Nam mang tới cho sân Hàng Đẫy một sức sống mới với hàng nghìn cổ động viên trên các khán đài. Không còn khung cảnh hiu hắt, vắng lặng ở nhiều mùa giải gần đấy, CLB Hà Nội giờ quen dần với việc ra sân và thi đấu giữa bầu không khí sôi động trong các trận đấu cuối tuần. Trung bình 14.000 khán giả/ trận là con số mơ ước với bất cứ đội bóng nào.

Sự góp mặt của đông đảo khán giả giúp các cầu thủ hưng phấn và có thêm động lực thi đấu, với minh chứng là chức vô địch V-League sớm năm vòng đấu cùng chuỗi 11 trận bất bại trên sân nhà (thắng tới chín trận trong số đó).

Cộng hưởng với thành công của đội bóng Thủ đô, chắc chắn Hàng Đẫy sẽ tiếp tục được phủ kín ở mùa giải tới - điều không nhiều người kỳ vọng khi V-League 2018 khởi tranh.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/4-yeu-to-giup-clb-ha-noi-thong-tri-pha-hang-loat-ky-luc-v-league-d425502.html