4 xe tải chở gần 40 tấn đường nhập lậu

Số đường mang nhãn mác nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ xuất xứ hàng hóa theo quy định.

Sáng 8/8, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tiếp nhận 39 tấn đường cát mang nhãn mác nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ do lực lượng cảnh sát giao thông bàn giao.

Cảnh sát đang thẩm vấn 4 tài xế, gồm: Nguyễn Văn Thơi (29 tuổi), Nguyễn Quốc Thanh (42 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên), Châu Văn Nguyên (49 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Đỗ Tấn Định (41 tuổi, ở huyện huyện Tịnh Biên, An Giang) để làm rõ nguồn gốc số hàng trên.

 Số đường nhập lậu được CSGT giao Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý. Ảnh: Tiến Tầm.

Số đường nhập lậu được CSGT giao Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý. Ảnh: Tiến Tầm.

Rạng sáng cùng ngày, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông dừng ôtô tải do Thơi cầm lái trên quốc lộ 91, đoạn qua phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên. Kiểm tra phát hiện trên xe có 360 bao đường cát mang nhãn mác nước ngoài, tổng trọng lượng 18 tấn.

Một giờ sau đó, cảnh sát giao thông tiếp tục chặn 3 xe tải cùng mang biển số tỉnh An Giang do Thanh, Nguyên, Định điều khiển, thu giữ 21 tấn đường cát nhập lậu và 50 thùng bia. Các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của hàng hóa trên xe.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-xe-tai-cho-gan-40-tan-duong-nhap-lau-post1117062.html