4 vụ cháy rừng liên tiếp trong hai ngày ở Hà Tĩnh

Nắng nóng kéo dài kết hợp gió tây nam thổi mạnh khiến hàng chục ha rừng ở Hà Tĩnh bị thiêu rụi.

Trưa 27/6, lửa bùng phát tại đồi keo ở khu vực xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Do nắng nóng và gió tây nam thổi mạnh, đám cháy tiếp tục lan rộng sang rừng thông gần khu vực đông dân cư.

Đám cháy ở xã Sơn Trung vẫn chưa được khống chế thành công. Ảnh: P.L.

Đám cháy ở xã Sơn Trung vẫn chưa được khống chế thành công. Ảnh: P.L.

Hàng chục cảnh sát PCCC Công an huyện Hương Sơn cùng xe chuyên dụng phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận đám cháy.

Ông Nguyễn Văn Thành, Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết đến 18h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

“Diện tích cháy không lớn nhưng gió thổi mạnh và địa hình phức tạp khiến việc tiếp cận dập tắt đám lửa gặp khó khăn”, ông Thành nói.

Trước đó, trưa 26/6, lửa cũng bùng phát tại rừng thông xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Ngọn lửa lan nhanh và thiêu rụi 5 ha rừng trồng keo tràm và 2 ha rừng thông phòng hộ.

Đám cháy lan nhanh trên đồi thông ở thị xã Kỳ Anh. Ảnh: P.T.

Cùng thời điểm, một đám cháy khác xảy ra tại khu rừng thuộc khoảnh 2, phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh). Lực lượng chức năng lập đường băng cản lửa, tránh lan ra các khu vực rừng trọng điểm.

Đến tối 26/6, một đám cháy khác lại bùng phát ở rừng cây ven đê thuộc thị trấn Đức Thọ. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Thọ phối hợp với người dân phun vòi rồng, dập tắt đám cháy.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-vu-chay-rung-lien-tiep-trong-hai-ngay-o-ha-tinh-post961069.html