4 vụ bê bối 'không thể quên nổi' đã chứng minh 2020 là một năm tồi tệ với Kpop

2020 được coi là một năm thảm họa, không chỉ đối với thế giới mà đối với ngành K-Pop nói riêng, bởi những scandal liên tiếp xảy ra từ không đâu.

1. Jimin bắt nạt Mina (AOA)

Cựu thành viên nhóm AOA, Mina, đã khiến nhiều người phải sốc vì tiết lộ cô từng bị bắt nạt thậm tệ bởi Jimin tới mức phải rời nhóm. Cô chia sẻ nhiều câu chuyện của mình lên Instagram cá nhân về việc Jimin đã đối xử tồi tệ với cô tới mức nào khi họ vẫn còn trong AOA.

Jimin sau đó đã lên tiếng cho rằng những cáo buộc của Mina là hư cấu, nhưng Mina tiếp tục tiết lộ những gì cô phải chịu đựng sau khi bị bắt nạt liên tục và không được giúp đỡ:

"Gọi là 'hư cấu' có vẻ đáng sợ quá. Tôi đã phải đi điều trị sẹo 3-4 lần để nó mờ đi. Nhưng ký ức thì không mờ được. Tôi càng càng trở nên điên khùng hơn. Luật pháp ấy à? Tôi không có tiền cho thứ đó. Bồi thường thiệt hại sức khỏe tinh thần? Tôi không cần và cũng không định giành lấy. Tôi chỉ cảm thấy thật sự, thật quá bất công khi tôi bị hủy hoại bởi cô."

"Gọi là 'hư cấu' có vẻ đáng sợ quá. Tôi đã phải đi điều trị sẹo 3-4 lần để nó mờ đi. Nhưng ký ức thì không mờ được. Tôi càng càng trở nên điên khùng hơn. Luật pháp ấy à? Tôi không có tiền cho thứ đó. Bồi thường thiệt hại sức khỏe tinh thần? Tôi không cần và cũng không định giành lấy. Tôi chỉ cảm thấy thật sự, thật quá bất công khi tôi bị hủy hoại bởi cô."

— Mina

Mina cho biết cô đã phải bị điều trị tâm lý vì trầm cảm và thậm chí suýt tự vẫn. Vụ việc đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, dư luận vô cùng phẫn nộ trước những hành động của Jimin, và cô buộc phải từ bỏ nhóm AOA.

2. Youngmin (AB6IX) lái xe say rượu

Youngmin - thành viên nhóm AB6IX - phải đối mặt với án phạt và chỉ trích của dư luận bởi một tai nạn gây chết người khi đang lái xe. Youngmin đã ngay lập tức xin lỗi và thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Lá thư xin lỗi của Youngmin chưa đủ để làm dịu dư luận. Làn sóng chỉ trích anh dữ dội đến mức Youngmin buộc phải rời khỏi nhóm nhạc AB6IX.

3. Shin Minah (ILUV) bị bắt nạt

Shin Minah và nhóm ILUV debut năm 2019, nhưng cô nhanh chóng rời khỏi nhóm không lâu sau đó. ILUV được sắp xếp lại và có thêm các thành viên mới, được gọi là BOTOPASS. Nhóm nhạc này dự định debut vào ngày 4 tháng 8 năm nay, nhưng đã bị hoãn.

"Như các bạn đã biết đó, tôi bị trầm cảm, rối loạn hoảng loạn, và mất ngủ. Lý do tôi phải chịu đựng những chứng bệnh này là vì tôi đã phải chịu đựng những điều thật bất công và đau đớn.

Bởi vì có những người khiến tôi phát ốm và hành hạ tôi, khiến tôi như sống trong địa ngục."

— Shin Minah

Tuy nhiên, theo WKS ENE Entertainment, công ty quản lý của BOTOPASS đã phủ nhận những cáo buộc này, cho rằng Shin Minah có mối quan hệ rất tốt với các thành viên khác. Cuộc tranh cãi nổ ra từ vụ bê bối này vẫn còn tiếp diễn trên mạng xã hội.

4. Produce X 101 gian lận phiếu bầu

Scandal xoay quanh phần thi cuối của Produce X101 đã bắt đầu từ năm 2019, sau đó mở rộng ra cả những mùa khác của series Produce tới tận 2020. Cuối năm 2019, nhóm nhạc X1 đã debut, đồng thời cuộc điều tra về gian lận phiếu bầu của chương trình Produce X101 cũng bắt đầu.

Sau nhiều cuộc điều tra, cảnh sát Hàn Quốc đã khẳng định rằng một vài thành viên của nhóm X1 đã bị sắp xếp vị trí và đáng nhẽ không có trong nhóm. Netizens vô cùng tức giận khi scandal nổ ra, khiến X1 không thể hoạt động và cuối cùng là tan rã.

Jessie Mai

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/4-scandal-da-gay-chan-dong-gioi-k-pop-nam-2020-20200819030700754.html