4 tuyển thủ Việt Nam có mặt trong đội hình hay nhất AFF Cup 2018

'Kết thúc 26 trận đấu và gần sáu tuần bóng đá, Việt Nam đã lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và, đúng như dự đoán, có đến 4 ngôi sao trong đội bóng sao vàng có mặt trong đội hình hay nhất của chúng tôi', trang AFF giới thiệu.

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Việt Nam) - Lần đầu tham gia giải đấu nhưng Văn Lâm chơi rất xuất sắc. Anh giữ mành lưới suốt vòng bảng và chỉ để lọt lưới 4 bàn của mùa giải.

Trong trận chung kết lượt về với Malaysia, Văn Lâm đã có nhưng pha cứu thua quan trọng, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 1-0 và đăng quang.

Hậu vệ phải: Syahmi Safari (Malaysia) - Một lá chắn đáng tin cậy cho Malaysia. Syahmi Safari chơi rất ấn tượng dù chơi ở vị trí hậu vệ truyền thống hay ở vai trò tấn công, anh ta phòng thủ chắc chắn cũng là một mối đe dọa tiến lên và ghi bàn thắng quyết định và ngoạn mục.

Trung vệ: Trần Đình Trọng (Việt Nam) - Anh là 1 trong 3 lá chắn thép giúp Văn Lâm giữ vững khung thành trước sự đe dọa của đối phương.

Dù chỉ cao 1m74 nhưng Đình Trọng là cầu thủ tranh chấp khôn ngoan và có khả năng bọc lót tốt. Ngoài ra, khả năng đeo bám của trung vệ này luôn khiến những tiền đạo cao to của đối thủ phải chật vật.

Đình Trọng thường thi đấu an toàn nhưng những pha đọc tình huống băng lên cướp bóng của anh cũng có thể châm ngòi cho những đợt phản công của Việt Nam.

Trung vệ: Alvaro Silva (Philippines) - Hậu vệ kỳ cựu này là một hòn đá tảng ở phía cho Azkals, anh liên tục dập tắt những khoảnh khắc tấn công nguy hiểm của đối phương.

Hậu vệ trái: Đoàn Văn Hậu (Việt Nam) - Một trong những cầu thủ nổi bật ở bất kỳ vị trí nào, hậu vệ cánh trái năng động đều xuất sắc ở hai đầu sân, liên tục đối phó với các cuộc tấn công của phe đối lập trong khi cũng dẫn đầu các nhiệm vụ tấn công cho nhà vô địch Việt Nam.

Tiền vệ trung tâm: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) - Không còn bàn cãi gì nữa, Quang Hải đã được trao giải "cầu thủ hay nhất giải" thì không có lý do gì anh không có mặt trong danh sách này. Cầu thủ 21 tuổi xuất sắc ở cả hai vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo cánh phả ivới khả năng gây đột biến cao cùng kỹ thuật điêu luyện.

Tiền vệ trung tâm: Hlaing Bo Bo (Myanmar): Mặc dù chỉ chơi có 4 trận vòng bảng nhưng "máy quét của hàng tiền vệ Myanmar" là một trong những cầu thủ gây ấn tượng nhất của đội bóng này. Tuy nhiên việc để thua Malaysia ở trận đấu cuối khiến họ chia tay sớm.

Tiền vệ tấn công: Sanrawat Dechmitr (Thái Lan) - Một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình Thái Lan. Sanrawat là nhạc trưởng trong lối chơi của đội cựu vô địch, với sức sáng tạo và nhãn quan chiến thuật sắc sảo.

Theo ban tổ chức AFF Cup 2018, sẽ không quá nếu nói rằng Thái Lan có thể không vào nổi bán kết nếu thiếu tài năng của Sanrawat.

Tiền đạo: Mohamadou Sumareh (Malaysia) - Viên ngọc ẩn của giải đấu 2018, anh thậm chí không có một cái tên nào của mình một tháng trước khi mọi thứ bắt đầu nhưng đến cuối sáu tuần, tốc độ nhanh chóng của anh ấy, sẵn sàng chạy ở các hậu vệ và mối đe dọa tổng thể là một điểm nổi bật của trang phục Harimau Malaya mới này.

Tiền đạo: Safawi Rasid (Malaysia) - Cùng với Sumareh, ngôi sao tấn công là một phần quan trọng của đội bóng Malaysia ấn tượng này với chuyển động và tầm nhìn của anh ta, chưa kể đến mối đe dọa mạnh mẽ từ các tình huống bóng chết.

Tiền đạo: Norshahrul Idlan (Malaysia): Thật khó để chọn cho vị trí này bởi Adisak Kraison là vua phá lưới với tám bàn thắng, trong khi Nguyễn Anh Đức của Việt Nam cũng rất xuất sắc.

Tuy nhiên, Talaha được chọn nhờ đóng góp của anh trong lối chơi của Malaysia. Tiền đạo kỳ cựu này đã ghi năm bàn thắng và hầu hết trong số đó đều mang tính chất quan trọng trong hành trình vào chung kết của Malaysia.

Minh Thư

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/4-tuyen-thu-viet-nam-co-mat-trong-doi-hinh-hay-nhat-aff-cup-2018-103484.html