4 tuyển thủ Trung Quốc bán độ ở Asian Cup 2019?

Một một cựu cầu thủ của đội Sainty nay là Suning (CLB Jiangsu Suning ở giải Super League Trung Quốc) vừa tiết lộ gây sốc khi cho biết, có một nhóm tuyển thủ Trung Quốc gồm ít nhất 4 người đã tham gia cá độ trận thua Iran ở tứ kết Asian Cup 2019.

Nhiều tuyển thủ Trung Quốc thi đấu ở Asian Cup đã bị nghi ngờ bán độ - Ảnh: AFC

Nhóm cầu thủ này bị nêu đích danh là Hao Junmin, Wu Xi, Feng Xiaoting và Shi Ke đã tham gia cá cược với số tiền rất lớn vào kết quả trận Iran sẽ thắng Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019.

Trên tài khoản Wild East Football của mạng xã hội Twitter chuyên đưa tin về bóng đá Trung Quốc lâu nay, cũng đã đăng tải nhiều đoạn tin nhắn trên ứng dụng WeChat để xác thực nhóm cầu thủ trên đã trao đổi với nhau và tham gia cá cược trận đấu mà mình sẽ thi đấu. Tài khoản Wild East Football còn cho rằng: “Giới bóng đá Trung Quốc trên các trang mạng xã hội như sắp bùng nổ vì vụ bê bối chấn động này”.

Trận này, thực tế tuyển Trung Quốc thua Iran 0-3 hôm 24.1 trong thế trận dưới cơ hoàn toàn và thi đấu dưới mức trung bình. Vì thế, đã tạo sự nghi ngờ và nay thêm tin tức gây sốc này khiến giới CĐV Trung Quốc phẫn nộ dù thực hư chưa rõ ra sao.

Ở trận đấu với Iran, các cầu thủ của Trung Quốc bị nêu tên trên đều được thi đấu chính thức, nhưng tiền vệ Wu Xi và trung vệ Feng Xiaoting đã bị HLV Marcello Lippi (nay đã chia tay tuyển Trung Quốc) thay ra rất sớm lần lượt các phút 25 và 28 sau khi để mắc nhiều sai sót giúp Iran dẫn trước 2-0 một cách đáng ngờ.

Thông tin gây sốc 4 tuyển thủ Trung Quốc bán độ trên mạng xã hội Twitter - Ảnh: Chụp màn hình

Đây cũng có lẽ là nguyên nhân HLV Marcello Lippi hình như đã nghi ngờ cầu thủ Trung Quốc bán độ. Theo tờ Titan Sports của Trung Quốc, HLV lão luyện người Ý này sau trận thua Iran ở tứ kết Asian Cup 2019 đã chỉ dự cuộc họp báo chóng vánh sau trận đấu, rồi sau đó ông ra xe riêng đi cùng vợ và không trở lại đi cùng xe buýt chở đội Trung Quốc như mọi khi. Cũng theo tờ Titan Sports, ông Lippi đã rất bực bội và có lẽ đã quá ngán ngẫm với bóng đá Trung Quốc, nên ra đi không một lời từ biệt.

Chính vì vậy, cùng các thông tin hiện nay đã gây nhiều nghi ngờ khả năng các cầu thủ Trung Quốc biết trước không thể thắng Iran, đã nhân cơ hội “làm độ” để kiếm tiền. Cũng trên Twitter, cựu cầu thủ người Singapore, R Sasikumar - nay là bình luận viên bóng đá cho các kênh truyền hình khu vực nhận định: “Chuyện này thật đáng quan tâm. Nếu đúng là sự thật thì rất đáng xấu hổ, và bóng đá Trung Quốc thực sự khủng hoảng trầm trọng”.

HLV Marcello Lippi đã rời bỏ tuyển Trung Quốc ngay sau trận thua Iran - Ảnh: Titan Sports

Sau Asian Cup, cùng sự ra đi của HLV Lippi, tuyển Trung Quốc đang tìm kiếm HLV mới để chuẩn bị thi đấu giải giao hữu vào tháng 3 tới đây với sự góp mặt của Uruguay và Colombia đã xác nhận, nhưng đội thứ 4 đang mời là Thái Lan thì LĐBĐ Trung Quốc đã cân nhắc lại.

Tờ Titan Sports cho biết, LĐBĐ Trung Quốc muốn mời đội bóng nào yếu mà tuyển Trung Quốc có thể thắng để ít nhất đảm bảo có 3 điểm tại giải này.

Tại Asian Cup ở vòng 16 đội, Trung Quốc đã gặp Thái Lan và vất vả mới ngược dòng thắng 2-1 nhờ bàn thắng ghi từ chấm 11m của Gao Lin phút 71.

Trước đó cũng trong thời gian diễn ra Asian Cup, tờ Sina - một trong những tờ báo lớn của Trung Quốc - nhận định tuyển Trung Quốc hiện nay không thể thắng được tuyển Việt Nam, sau khi chứng kiến đội quân của ông Park Hang-seo thi đấu ấn tượng trước Iran, Iraq, Yemen ở vòng bảng và hạ luôn Jordan để vào tứ kết.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/4-tuyen-thu-trung-quoc-ban-do-o-asian-cup-2019-98117.html