4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh: Ngừng hoạt động Đơn nguyên Sơ sinh, tổng kiểm soát nhiễm khuẩn

Việc ngừng hoạt động của Đơn nguyên Sơ sinh sau sự cố 4 trẻ sơ sinh tử vong để Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh tổng kiểm soát nhiễm khuẩn, khử khuẩn toàn bộ khu vực này.

Chuyển các bệnh nhân nhi tại Đơn nguyên của Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh lên tuyến trên

Ngày 25/11, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh xác nhận, hiện nay tất cả các bệnh nhi cũ và mới tại Đơn nguyên của Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh (nơi xảy ra sự cố y khoa khiến 4 trẻ nhỏ tử vong hôm 20/11) đều đã được chuyển ngay lên các cơ sở y tế tuyến trên để điều trị tiếp.

Vì trước đó kiểm tra cho thấy, kết quả cấy vi khuẩn trên tay y bác sĩ và vị trí các bệnh nhi nằm tại khu vực chăm sóc trẻ sinh non Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh phát hiện có sự hiện diện vi khuẩn đang kháng thuốc nguy hiểm. Vi khuẩn được xác định là nguyên nhân gây sốc nhiễm khuẩn gây tử vong 4 trẻ sinh non hôm 20/11 vừa qua cần phải được loại bỏ ngay.

“Đây là một sự cố y khoa không mong muốn, bố mẹ và gia đình các cháu hãy cố gắng khắc phục khó khăn, hợp tác với các thầy thuốc để theo dõi và chăm sóc các cháu được tốt nhất. Việc ngừng hoạt động của Đơn nguyên Sơ sinh của bệnh viện để rà soát lại toàn bộ và nhằm đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra trong thời gian này”, bà Hoa nói.

Ngừng hoạt động Đơn nguyên Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh để tổng kiểm soát nhiễm khuẩn

Ngừng hoạt động Đơn nguyên Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh để tổng kiểm soát nhiễm khuẩn

Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh kiêm Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cho biết thêm, việc ngừng hoạt động của Đơn nguyên Sơ sinh để bệnh viện tổng kiểm soát nhiễm khuẩn, khử khuẩn toàn bộ khu vực này. Do đó, trong thời gian này, bệnh viện sẽ không tiếp nhận các trường hợp trẻ sơ sinh mới.

Ths.BS Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 2/3 trẻ sơ sinh chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh về đây đã tự bú và được ra với mẹ. Đây là một trong những chuyển biến tích cực nhằm tạo điều kiện cho trẻ sinh non được tiếp xúc sớm và nhiều nhất với mẹ vừa để tăng cường dinh dưỡng vừa để tăng cường miễn dịch cho các bé.

Cũng theo Bác sĩ Nam, về trường hợp bệnh nhi còn lại vẫn ở thể nặng hơn. Hiện các bác sĩ vẫn theo dõi đặc biệt cho trường hợp bệnh nhi này.

Video: Nữ giúp việc bạo hành tàn bạo bé gái hơn 1 tháng tuổi

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/4-tre-so-sinh-tu-vong-o-bac-ninh-ngung-hoat-dong-don-nguyen-so-sinh-tong-kiem-soat-nhiem-khuan-d120837.html