4 trẻ sơ sinh tử vong một ngày: Có thể khởi tố

Trong vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong trong một ngày tại BV Sản Nhi Bắc Ninh, Chủ tịch tỉnh lên tiếng.

Vụ việc 4 trẻ tử vong trong vòng hơn 7h đồng hồ (từ 2h - 9h30 sáng ngày 20/11) khiến dư luận đặc biệt quan tâm. 4 trường họp tử vong đều là trẻ sinh non và đều bị suy hô hấp.

Sau sự cố 4 trẻ sơ sinh tử vong, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện đang tiếp nhận và điều trị 8 bệnh nhi nặng từ Bắc Ninh chuyển lên.

Trưa 21/11, PGS.TS Trần Minh Điển – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện BV đang tiếp nhận 8 bệnh nhân từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, gồm 6 cháu trong tuổi sơ sinh, 2 cháu ngoài tuổi này (36 ngày -2 tháng, đưa lên khoa Hồi sức hô hấp). Các cháu vào viện trong tình trạng đẻ non, phải thở oxy kéo dài, bệnh phổi mãn tính.

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, 8 bệnh nhân này khi đang ở Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh đúng trong quy trình chăm sóc, điều trị (chế độ ăn, kháng sinh, điều trị…).

Bệnh viện đang hỗ trợ tối đa các biện pháp chăm sóc trẻ. Các bé được dùng kháng sinh hỗ trợ miễn dịch… Với 6 bệnh nhân đang ở khoa Sơ sinh, Bệnh viện đã theo dõi chức năng sống cho các cháu, các chỉ số lâm sàng, xét nghiệm, các chức năng để đưa ra các dấu hiệu cảnh báo sốc…

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh và Sở Y tế (Ảnh VNN)

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh và Sở Y tế (Ảnh VNN)

Nói về tỷ lệ tử vong do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, TS Điển cho biết, trong những nghiên cứu gần đây, tỷ lệ này đã được cố gắng hạn chế (40-60%), tùy theo các nước có điều kiện KT-XH. Ở các nước đang phát triển thì tỉ lệ còn cao hơn, 80%.

Tại BV Nhi Trung ương, cố gắng khống chế, giảm xuống 75% (năm 2010), gần đây dưới 50%.

"Do cơ thể trẻ đẻ non, hệ thống miễn dịch yếu, các cơ quan chưa phát triển như tim phổi hoặc nhóm bệnh tim bẩm sinh hoặc bệnh down, cơ thể nhiễm khuẩn, do trên nền bệnh, cộng hệ thống miễn dịch kém càng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn sơ sinh"- ông Điển giải thích.

Bên trong Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

Ông Điển cho biết vụ việc 4 trẻ tử vong liên tiếp này sẽ cần xác định trẻ được chẩn đoán thế nào, việc chăm sóc điều trị đã chuẩn chưa hay do sốc nhiễm khuẩn nên hội đồng khoa học sẽ trả lời sau.

Sau vụ việc 4 cháu sơ sinh tử vong, người nhà bệnh nhi đã đề nghị các cơ quan pháp luật làm rõ, minh bạch nguyên nhân tử vong của 4 cháu.

Theo bà Nguyễn Thị N, cháu nội bà là Vũ Đình Cò (1 trong 4 cháu tử vong) sau sinh 2 ngày đã được bỏ thở ôxy.

"Cháu Cò bình thường ăn uống tốt, da dẻ hồng hào. Ai ngờ đâu qua một đêm 4 cháu nhỏ tử vong có đau khổ không", bà N. bày tỏ.

Bà N. cũng đặt câu hỏi: "Tại sao khi cháu mất rồi lại bảo cháu bị nhiễm trùng máu, hô hấp? Khi gia đình nhà tôi đòi vào thăm cháu thì thấy cháu nằm khô, đen hết chân, môi thâm hết rồi. Trách nhiệm các bác sĩ như thế nào?

Còn anh Vũ Văn Điệp (bố cháu Vũ Hải Đăng, ở Cổ Trang, Nam Hải, Nam Trực, Nam Định) cho biết: Khi cháu sinh ra, các bác sĩ cho biết cháu sinh non, hô hấp yếu, dấu hiệu bệnh tim, phải thở ôxy, ngày thứ 4 thì phải thở máy.

Đến tối 18/11, bác sĩ bảo cháu bị nhiễm khuẩn. Đến hôm 20/11, khi cháu tử vong, gia đình anh Điệp được thông báo là cháu tiểu cầu, bạch cầu kém. Gia đình anh Điệp đã làm thủ tục đưa cháu về quê an táng.

Sau khi xảy ra sự việc, chiều tối 20/11, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu công an tỉnh tập trung điều tra, làm rõ.

"Nếu có dấu hiệu của tội phạm thì cần khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật".

Cũng liên quan đến vụ việc, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra ngay sự việc báo cáo trong ngày 22/11.

Nếu có sai phạm cần nghiêm túc xử lý đối với các cán bộ liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Hồng Nhung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/4-tre-so-sinh-tu-vong-mot-ngay-co-the-khoi-to-3347548/