4 thanh niên lãnh án vì trò mua đi bán lại

Các bị cáo là đối tượng nghiện mua ma túy về sử dụng rồi bán lại để hưởng tiền chênh lệch.

TAND tỉnh Đồng Nai vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Phương Thành 15 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn, Ngô Hoàng Vũ mỗi bị cáo chín năm tù, Hồ Trung Huy bảy năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: MV

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, cả bốn bị cáo đều là đối tượng nghiện ma túy. Khoảng từ tháng 5-2020, tại đường Phạm Văn Chí (quận 6, TP.HCM), Thành đã năm lần mua ma túy của một đối tượng tên Đặng (không rõ lai lịch) rồi bán lại cho Vũ kiếm lời. Quá trình mua bán, Thành thuê Tuấn giúp mình bán và trả tiền công.

Cụ thể, từ tháng 5 đến tháng 7-2020, Thành đã bốn lần bán ma túy cho Vũ với giá 19 triệu đồng. Tuấn giúp Thành bán một lần và được trả công 1 triệu đồng. Sau khi mua về, Vũ phân nhỏ bán cho con nghiện kiếm lời.

Tháng 7-2020, Vũ hai lần bán ma túy cho Huy. Cũng giống như Vũ, Huy tiếp tục phân nhỏ bán kiếm lời.

Ngày 19-7, Vũ mang ba gói ma túy bán cho con nghiện tại xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Tổng khối lượng ma túy mà Thành mua bán là 61,2gam. Tuấn và Huy cũng bị bắt giữ sau đó. Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

MINH VƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/4-thanh-nien-lanh-an-vi-tro-mua-di-ban-lai-974084.html