4 thanh niên giúp bạn lẩn trốn sau khi gây án mạng

Sau khi giết người, Dũng kể lại sự việc cho nhóm của Kiệt. Những người này đã bàn cách giúp hung thủ lẩn trốn.

Sáng 3/4, chỉ huy Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Dũng (24 tuổi, ở TP Nha Trang) về tội Giết người.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố Trần Thị Mỹ Quyên (23 tuổi), Lê Nguyễn Minh Đức (24 tuổi, cùng ngụ TP Nha Trang) về tội Không tố giác tội phạm. Bốn thanh niên giúp Dũng lẩn trốn là Lê Công Tuấn Kiệt (23 tuổi), Kiều Duy Tiến (21 tuổi) và Lê Thành Nhân (20 tuổi, cùng ngụ TP Nha Trang) bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm.

 Trần Quốc Dũng và Trần Thị Mỹ Quyên. Ảnh: A.B.

Trần Quốc Dũng và Trần Thị Mỹ Quyên. Ảnh: A.B.

Theo cảnh sát, khoảng 23h ngày 5/2, Trần Quốc Dũng và Trần Thị Mỹ Quyên đi xe máy trên đường Ngô Đến (TP Nha Trang) thì va chạm với ông Nguyễn Văn Lực.

Xô xát xảy ra, Dũng dùng hung khí đâm ông Lực tử vong. Gây án xong, Dũng và Duyên lên xe rời khỏi hiện trường.

Qua truy xét, trưa 27/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa mời Duyên đến làm việc. Chiều cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Trần Quốc Dũng khi bị can đang lẩn trốn tại nhà người quen ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Theo cảnh sát, Lê Công Tuấn Kiệt, Lê Nguyễn Minh Đức, Kiều Duy Tiến và Lê Thành Nhân được Dũng kể về vụ án. Nhóm này đã lên kế hoạch để Dũng bỏ trốn.

Các bị can bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm. Ảnh: A.B.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-thanh-nien-giup-ban-lan-tron-sau-khi-gay-an-mang-post1200324.html