4 tàu cá của ngư dân bốc cháy trong đêm

Khoảng 18 giờ 30 tối 24.11, tại khu vực cửa lạch Roòn (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 tàu cá của ngư dân bị thiệt hại nặng.

Hiện trường vụ việc.

Đó là các tàu cá mang số hiệu QB 93019 TS của chủ tàu Nguyễn Văn Hùng; tàu cá QB 93519 TS của chủ tàu Nguyễn Ngọc Thành; tàu cá QB 33417 TS của chủ tàu Nguyễn Văn Thắng (đều trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) và tàu cá QB 3515 TS của chủ tàu Trịnh Văn Vinh (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch).

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các tàu do biển động nên không ra khơi mà neo đậu gần nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng BĐBP thuộc Đồn Biên phòng Roòn, lực lượng công an và lực lượng chữa cháy huyện Quảng Trạch đã có mặt cùng với người dân tổ chức chữa cháy.

Sau hơn 2 giờ xảy ra sự việc, đám cháy mới được dập tắt.

Hậu quả khiến 4 tàu cá của ngư dân bị thiệt hại nặng ở phần sàn và khoang máy. Tại thời điểm xảy ra vụ việc không có người trên tàu nên không có thương vong về người.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do chập điện.

Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/4-tau-ca-cua-ngu-dan-boc-chay-trong-dem-578123.ldo